Kinh hoàng với đại nạn ngáo đá!

Ma túy tổng hợp không chỉ khiến người sử dụng bị suy kiệt sức khỏe mà còn làm rối loạn tâm thần, gây ra ảo giác, hoang tưởng hay còn gọi là 'ngáo đá' dẫn đến mất kiểm soát hành vi, gây ra nhiều hành động nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh.

Liên tiếp nhiều vụ án mạng đau lòng xảy ra gần đây có nguyên nhân từ việc sử dụng ma túy tổng hợp (hay còn gọi là ma túy đá) khiến xã hội vô cùng bất an. Đáng báo động, việc này đang có chiều hướng gia tăng trong giới trẻ, gây ra những hệ lụy vô cùng nguy hại.

Một đối tượng bị ảo giác, trèo lên lan can nhà cao tầng nhảy múa do sử dụng ma túy đá

Những cái chết đau xót

Tới thời điểm này, dư luận cả nước vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ án mạng nghiêm trọng và rất đau xót do ca sĩ Châu Việt Cường gây ra cho một cô gái trẻ mới 20 tuổi.

Chỉ vì sống buông thả, nghiện ngập mà chàng ca sĩ này cùng nhóm bạn sau 3 lần “đập đá” trong một đêm đã bị ảo giác nên tưởng bạn gái mình là “ma”, vì vậy, Cường đã lấy hàng chục nhánh tỏi, củ tỏi nhét đầy vào miệng bạn gái để “trừ tà”, diệt “ma” khiến cô gái trẻ này tắc phế quản và đường hô hấp dẫn tới tử vong ngay lập tức.

Chỉ một tuần sau vụ án mạng đau lòng do Châu Việt Cường gây ra thì vào rạng sáng 14-3, một vụ án mạng khác cũng có nguyên nhân từ việc sử dụng ma túy lại xảy ra tại một nhà dân ở quận Hải An, Hải Phòng. Đối tượng Trịnh Minh Hiếu (29 tuổi) tới chơi nhà cậu ruột của mình, sau đó Hiếu đã sử dụng ma túy, trong cơn “ngáo đá”, Hiếu đã dùng dao chém liên tục vào người cậu ruột mình cho tới chết. Sau khi ra tay giết hại cậu ruột, Hiếu vẫn lăm lăm con dao trên tay và bỏ chạy ra ngoài phố. Vừa chạy, Hiếu vừa la hét, vừa khua dao khiến những người dân xung quanh rất hoảng sợ.

Lực lượng chức năng khống chế một đối tượng “ngáo đá” đe dọa người khác

Không chỉ gây ra nhiều vụ án mạng, thậm chí là thảm án giết hại nhiều người, ma túy đá còn làm khiến cho những người bị vướng vào nó, trong đó có một phận không nhỏ là thanh thiếu niên bị tổn hại nghiêm trọng về sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần.

Điều trị cho người nghiện ma túy tổng hợp

Ghi nhận tại một số cơ sở điều trị chuyên khoa về tâm thần kinh như: Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) và Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương cho thấy, số bệnh nhân phải nhập viện điều trị do nghiện ma túy tổng hợp liên tục tăng cao, trong đó có không ít trường hợp rối loạn thần kinh, ảo giác rất nặng, lúc nào cũng hoảng loạn chỉ muốn chết hoặc đánh nhau, đâm chém người khác.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Ngh.H.T., là bố của một bệnh nhân mới 19 tuổi nhưng đang phải điều trị nghiện ma túy tổng hợp tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 cho biết: “Thực sự gia đình chúng tôi không ngờ tác hại của ma túy đá lại khủng khiếp như vậy. Sau 3 ngày bỏ nhà đi chơi, khi về, nó như hóa điên, lúc thì ngồi ủ rủ khóc một mình, lúc thì gào thét, đập phá đồ đạc, đuổi đánh mọi người, kể cả bố mẹ...”.

Mặc dù cho tới thời điểm này, các cơ quan chức năng chưa có thống kê cụ thể số người sử dụng ma túy đá ở nước ta là bao nhiêu nhưng thực tế cho thấy trào lưu sử dụng các loại ma túy tổng hợp đang lan rộng trong giới trẻ khi số thanh thiếu niên “đập đá” và “ngáo đá” ngày càng gia tăng.

Theo một nghiên cứu của Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng cho thấy, tuổi bắt đầu sử dụng ma túy đá của nhiều thanh thiếu niên sống ở Hà Nội, Hải Phòng và TPHCM là rất trẻ, từ 16,4 đến 17,3 tuổi. Cùng với việc “đập đá”, không ít em có xu hướng quan hệ tình dục tập thể khiến tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm này khá cao.

Theo các bác sĩ, ma túy tổng hợp thực chất là hóa chất tổng hợp từ thuốc kích thích Amphetamine, có tên khoa học là Methamphetamin. Đáng báo động là nhiều người vẫn cho rằng, ma túy đá không gây nghiện như các loại ma túy khác, tác dụng kích thích của nó chỉ thoáng qua trong cuộc vui và tác hại không đáng ngại. Nhưng thực chất, ma túy đá vô cùng nguy hiểm do gây ra những kích thích tới hệ thần kinh trung ương, dẫn tới những tổn hại về tâm thần, gây hoang tưởng, làm người sử dụng mất hết khả năng tri giác bình thường và không kiểm soát được hành vi.

Báo động

Trong khi đó, theo đánh giá Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy, tình trạng mua bán, sử dụng ma túy tổng hợp, ma túy đá vẫn ngày càng phức tạp. Đến nay hầu hết các địa bàn trên cả nước đều có sự hiện diện của nhiều loại ma túy tổng hợp khác nhau. Thậm chí ma túy đá không chỉ len lỏi vào các tụ điểm ăn chơi như quán bar, vũ trường, nhà nghỉ... ở các đô thị lớn mà đã xuất hiện và được sử dụng phổ biến tại nhiều vùng nông thôn, khu công nghiệp.

Đại tá Phạm Văn Chình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, nhiều thanh thiếu niên muốn thể hiện bản thân khi cho rằng dùng “hàng đá” là sành điệu nên thường rủ rê lôi kéo nhau sử dụng ma túy đá mà không lường hết được tác hại của nó. Trong khi thực tế đã chứng minh khi đã dính vào ma túy thì không chỉ “thân tàn ma dại” mà còn khiến gia đình tan nát, xã hội bất an. Tệ hơn, ma túy là mầm mống của các loại tội phạm nguy hiểm khác, gây mất trật tự an toàn xã hội, phá vỡ sự yên bình cuộc sống người dân. Qua các vụ việc cho thấy, trong các đối tượng phạm tội hình sự, có khoảng 70% đối tượng có liên quan đến ma túy.

MINH KHANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/kinh-hoang-voi-dai-nan-ngao-da-505940.html