Kinh hoàng tác hại của thuốc nhuộm tóc gây sưng phù, lở loét

Riley O'Brien, một cô gái 18 tuổi người Anh đã bị mất thị lực tạm thời, mặt sưng húp và chân tóc đầy vảy mủ sau khi nhuộm tóc. Chuyên gia da liễu khẳng định nguy cơ phản ứng với thuốc nhuộm tóc rất dễ xảy ra.

Riley O'Brien nhuộm tóc thường xuyên từ khi 14 tuổi, và chưa từng gặp bất kỳ vấn đề nào trước đây. Gần đây cô sử dụng thuốc nhuộm dạng kem của Garnier để có mái tóc màu nâu đậm. Cô quyết định không thử phản ứng vì cô đã sử dụng hộp thuốc nhuộm này trước đó.

Tuy nhiên, qua một đêm sau khi nhuộm tóc, sáng hôm sau tỉnh dậy cô phát hiện trán mình sưng lên gấp đôi kích thước bình thường. Cô nhận ra mình bị phản ứng với thuốc nhuộm tóc và cố gắng gội sạch thuốc nhuộm nhiều lần nhưng nó không tác dụng gì.

Khuôn mặt O'Brien sưng phồng khiến cô không thể mở mắt

Đến cuối ngày phản ứng sưng lan đến mắt và má của cô khiến khuôn mặt O'Brien sưng phồng, cô không thể mở mắt ra. Những vảy đỏ cũng phát triển quanh chân tóc của O'Brien và mưng mủ. Các bác sĩ cho biết đây là những vết bỏng hóa học và cô đã có phản ứng dị ứng với thuốc nhuộm tóc của mình.

Trên thế giới và ở Việt Nam cũng đã ghi nhận rất nhiều trường hợp phản ứng dị ứng với thuốc nhuộm tóc, thậm chí nhiều người còn bị lở loét, bong tróc từng mảng. Thực tế cũng đã có những trường hợp phản ứng dị ứng nặng với thuốc nhuộm tóc dẫn tới sốc phản vệ và tử vong.

Theo bà Krishna Sumanth Mukkanna, chuyên gia về da liễu tại Hội đồng Y khoa Đại học Abertawe Bro Morgannwg (Swansea, Anh), thủ phạm phổ biến nhất trong các phản ứng đối với thuốc nhuộm tóc là hóa chất paraphenylenediamine (PPD). PPD là một hóa chất giúp tạo màu khi tiếp xúc với oxy, nó cũng là thành phần giúp thuốc nhuộm tóc bền màu.

Các nghiên cứu đã xác định PPD có thể gây ra các phản ứng dị ứng nghiêm trọng, bao gồm cả những phản ứng có liên quan đến mụn và vết bỏng trên da. Phản ứng có thể dao động từ kích ứng nhẹ ở da đầu đến phản ứng dị ứng có khả năng gây ra các triệu chứng nghiêm trọng khắp cơ thể. Một số trường hợp tiếp xúc với PPD gây ra khó thở, thậm chí tử vong. Việc tiếp xúc lâu dài với PPD còn làm tăng khả năng phát triển ung thư bàng quang. Không những vậy, PPD là chất độc hại cho hệ thống miễn dịch, hệ thần kinh, phổi, thận và gan.

Theo ThS. BS. Nguyễn Thị Thảo, Phòng khám da liễu Beauty Clinic, dị ứng với thuốc nhuộm tóc có thể gây tổn thương da như ban đỏ, mụn nước. Trường hợp nhẹ có thể điều trị khỏi trong 3 - 5 ngày. Tuy nhiên, có những trường hợp không chỉ tổn thương tại chỗ mà phản ứng dị ứng lan ra khắp cơ thể khiến việc điều trị dai dẳng, thậm chí nếu nhiễm khuẩn, tổn thương sâu có thể để lại sẹo.

Thông thường, biểu hiện lâm sàng của viêm da tiếp xúc thường là bôi chỗ nào sẽ ảnh hưởng tiếp vùng da đó. Trường hợp lan ra những vùng da khác hoặc lan ra toàn thân là do cơ địa quá mẫn cảm nên có phản ứng mạnh mẽ như vậy. Theo các chuyên gia về dị ứng miễn dịch, có thể lý giải phản ứng lan ra các vùng da khác là do các tế bào tham gia phản ứng dị ứng có mặt khắp toàn bộ da cơ thể, tùy theo sự kích ứng và độ nhạy cảm ở mỗi người mà có thể chỉ biểu hiện tổn thương tại chỗ hoặc lan rộng.

Các chuyên gia khuyến cáo sau khi sử dụng thuốc nhuộm tóc hay bất cứ sản phẩm hóa mỹ phẩm nào nếu phát hiện bất thường như ngứa rát tại chỗ, ban đỏ, phồng rộp, bọng nước... mọi người cần ngừng sử dụng ngay mọi loại mỹ phẩm và đi khám chuyên khoa da liễu, dị ứng để được điều trị kịp thời. Tuyệt đối không tự ý bôi thuốc hay sử dụng mỹ phẩm làm sạch khác.

An Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/kinh-hoang-tac-hai-cua-thuoc-nhuom-toc-gay-sung-phu-lo-loet-1145055.html