Kinh hoàng siêu bão Lekima kéo sập nhà cao tầng ở Trung Quốc

Bão Lekima mang theo mưa lớn, gió giật mạnh tấn công miền Đông Trung Quốc từ cuối tuần gây ra lở đất, kéo sập và cuốn trôi nhiều ngôi nhà, phá hủy nhiều công trình.

Theo Tân Hoa Xã, tính đến ngày 13/8, bão Lekima đã làm 49 người chết và 21 người mất tích ở Trung Quốc. Riêng cuối tuần qua, siêu bão này đã gây thiệt hại nặng ở 3 tỉnh Chiết Giang, Sơn Đông và An Huy. Hơn 1 triệu dân thường đã buộc phải di tản.

Một đoạn video do The Guardian đăng tải cho thấy sức tàn phá khủng khiếp của nước lũ do bão Lekima gây ra. Trong clip, dòng nước lũ mạnh mẽ đã đánh sập và cuốn trôi hàng loạt ngôi nhà cao tầng (Xem clip).

Riêng tại Chiết Giang, siêu bão đã gây ra tình trạng lở đất vào cuối tuần qua. Vận tốc gió lên tới 190 km/h và cơn bão gây ra cột sóng cao vài mét.

Theo Tân Hoa Xã, lượng mưa ghi nhận từ cuối tuần qua ở Sơn Đông đạt mức cao kỷ lục kể từ khi Trung Quốc bắt đầu thống kê chỉ số này ở địa phương vào năm 1952.

Đội cứu hộ xem xét hiện trường các ngôi nhà bị bão đánh sập. Ảnh: AFP.

Đội cứu hộ xem xét hiện trường các ngôi nhà bị bão đánh sập. Ảnh: AFP.

Hàng nghìn chuyến bay đã bị hủy do bão lớn. Ở một số thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, ngành hàng không đã cấm bay tới khu vực thời tiết bất ổn để đề phòng tai nạn.

Theo chính quyền Trung Quốc, siêu bão Lekima đã gây thiệt hại ít nhất 26 tỷ nhân dân tệ (tương đương 3,68 tỷ USD).

Ngọc Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/video-kinh-hoang-sieu-bao-lekima-keo-sap-nha-cao-tang-o-trung-quoc-85097.html