Kinh hoàng móc cẩu công trình đang thi công rơi xuống đường

Ngày 2/7, ông Hoàng Công Thanh, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết, lực lượng chức năng của quận đang tiến hành kiểm tra, xử lý sự việc móc cần cầu rơi từ tầng cao xuống đường của một tòa nhà đang xây dựng trên đường Võ Nguyên Giáp – Loseby (phường Phước Mỹ).

Cần cẩu công trình rơi từ tòa nhà cao tầng xuống đất

Cần cẩu công trình rơi từ tòa nhà cao tầng xuống đất

Trước đó, vào chiều tối 1/7, trên Trang “Quản lý đô thị Đà Nẵng”, một người dân có đăng clip, hình ảnh phản ánh về 1 công trình làm rơi cần cẩu xuống đất, ngay trên đường. “Mạng con người quá rẻ hay nhân lực quá mỏng nên không quản lý hết được? Cái cảm giác tôi đứng cách vụ việc tầm 30m một âm thanh chưa bao giờ tôi nghe được. Nó rơi từ độ cao tầm 100m. Trách nhiệm của ai nếu xảy ra chết người?...”, thông tin người phản ánh nêu.

Ngay sau khi clip được đăng tải, có rất nhiều người bình luận lo ngại và đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý. May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, đây cũng là hồi chuông cảnh báo cho sự mất an toàn khi thi công xây dựng các công trình nhà cao tầng trên địa bàn.

Công trình đang thi công xảy ra vụ việc rơi cần cẩu

Một nhân viên nhà hàng bên cạnh công trình kể lại: “Tôi đang làm việc tại nhà hàng, bất ngờ nghe tiếng động như động đất. Từ trong bếp chạy ra, tôi thấy móc cẩu đã rơi làm lún, vỡ lòng đường có chiều dài không dưới 50cm. Tiếng động mạnh làm 2 mặt kính bàn ăn kê ngoài vỉa hè bị vỡ. Sự việc diễn ra quá “kinh khủng”, may lúc móc cẩu rơi không trúng người qua đường…”.

Theo tìm hiểu của PLVN, đây là công trình thuộc dự án Khách sạn 4 sao Liberty Central Đà Nẵng do Công ty TNHH MTV Phạm Ngân Nhi làm chủ đầu tư. Dự án nằm tại địa chỉ Lô B2.04 Số 01&02 Võ Nguyên Giáp và Loseby, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà.

Dự án được khởi công xây dựng vào tháng 12/2017, có giá trị 98 tỷ đồng, bao gồm 3 tầng hầm, 23 tầng nổi, với 193 phòng. Dự kiến sẽ thi công trong vòng 380 ngày dưới sự tư vấn giám sát của Công ty TNHH Quản lý dự án Core Asia. Công ty CP kỹ thuật xây dựng Dinco là nhà thầu thi công.

Ghi nhận của PV vào ngày 2/7, các công nhân và máy móc vẫn đang thi công tại công trình.

Trao đổi với phóng viên, đại diện bên giám sát công trình, ông Phạm Nguyên Tâm cho biết: Đây là tụt móc cẩu, sự cố cấp III chứ không phải sự cố cấp I hay cấp II. “Việc móc cẩu bị tụt là sự cố rủi ro và bây giờ chúng tôi yêu cầu nhà thầu 2 phương án: Phương án 1: Nếu công việc gì mà cần tới cẩu tháp nữa, khẩn trương khắc phục, thay thế đầu móc cẩu khác. Thứ hai, nếu không dùng tới nữa phải cho tháo luôn”, ông Tâm nói và cho biết đây là rủi ro công trình, may mắn không ảnh hưởng gì tới tài sản và con người.

Vũ Vân Anh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/do-thi/kinh-hoang-moc-cau-cong-trinh-dang-thi-cong-roi-xuong-duong-459610.html