Kinh hoàng kẻ 'ngáo đá' tấn công 2 người thương vong

Rạng sáng 5-12, khi ông Huỳnh Khánh (1945, trú thôn Kỳ Tân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đang phụ con gái dọn quán bán cà-phê tại ki-ốt số 14 chợ Tam Dân thì bất ngờ bị đối tượng tấn công dẫn đến tử vong. Tiếp đó, đối tượng sang một quán ăn gần bên đâm ông Nguyễn Thế (1957, trú xã Tiên Mỹ, H. Tiên Phước, Quảng Nam) bị thương tích rồi lấy xe máy của một tiểu thương trong chợ tẩu thoát. Hung thủ được xác định là Nguyễn Chí Cường (1997, trú thôn Cây Xanh, xã Tam Dân).

Năm 2020, cũng do “ngáo đá” mà Cường đã gây thương tích cho bà L. và bị tuyên phạt 12 tháng tù.

Năm 2020, cũng do “ngáo đá” mà Cường đã gây thương tích cho bà L. và bị tuyên phạt 12 tháng tù.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Quảng Nam, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 4 giờ ngày 5-12. Như thường lệ, ông Huỳnh Khánh ra phụ con gái là chị Huỳnh Thị Phượng (1985) dọn hàng. Thời điểm này, phía bên quán bún có Nguyễn Chí Cường (1997) cùng cha ruột là ông Nguyễn Kim H. (1973) đang ăn sáng. Bất ngờ, Nguyễn Chí Cường chạy qua quán chị Phượng lấy con dao để trong tủ, đi ra phía sau đâm một nhát vào bả vai phải ông Khánh. Sau đó, Cường tiếp tục chạy qua quán bún gần đó đâm ông Nguyễn Thế (1957, trú xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước) đang ăn sáng.

Cú đâm chí tử và bất ngờ khiến ông Khánh tử vong trên đường đi cấp cứu, còn ông Nguyễn Thế bị trọng thương. Dù sự việc xảy ra trước mắt của nhiều người, tuy nhiên lúc đó hung thủ có biểu hiện “ngáo đá” và vẫn đang cầm dao nên người dân không ai dám xông vào khống chế bắt giữ. Sau khi gây án, Cường lấy xe máy BKS 92L1-351.60 của ông Mai Xuân Thế (người bán hàng ăn trong chợ Tam Dân) chạy trốn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam khám nghiệm hiện trường vụ án.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự- Công an tỉnh Quảng Nam đến hiện trường phối hợp với Công an địa phương điều tra vụ án, truy bắt hung thủ… Về phần Cường, sau khi gây án, đối tượng đã chạy xuống nhà người quen ở xã Tam Thái (H. Phú Ninh). Sau khi áp dụng biện pháp vận động, đến khoảng 5 giờ cùng ngày thì Cường ra đầu thú tại Công an xã Tam Dân.
Điều đáng nói, trước đó cũng do “ngáo đá” mà Nguyễn Chí Cường đã gây thương tích cho người khác và bị xét xử về tội: “Cố ý gây thương tích”. Cụ thể, trước đó sáng ngày 7-2-2020, bà T.T.B.L. (1979, trú thôn Khánh Tân, xã Tam Dân) ngồi uống nước tại một quán cà-phê (thôn Kỳ Tân, xã Tam Dân) thì bất ngờ bị Nguyễn Chí Cường xông vào dùng chai, ly đập vào đầu khiến bà bất tỉnh. Sau khi gây thương tích cho bà L., Cường trốn khỏi hiện trường. Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Tam Dân và huyện Phú Ninh nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đến trưa cùng ngày thì lực lượng Công an bắt giữ được đối tượng.

Nguyễn Chí Cường bị lực lượng Công an bắt giữ.

Theo lãnh đạo Công an xã Tam Dân cho biết, Cường là đối tượng nghiện ma túy, thuộc diện quản lý của địa phương. Năm 2017 Cường bị đưa đi cai nghiện lần thứ nhất, đến năm 2018 thì về nhưng tái nghiện. Năm 2020, sau khi gây thương tích cho bà L., Cường bị TAND huyện Phú Ninh xét xử, tuyên phạt 12 tháng tù giam về tội: “Cố ý gây thương tích”. Sau khi ra tù, Công an xã Tam Dân đưa vào Bệnh viện Tâm thần để chữa trị do di chứng ngáo đá gây ra. Do đối tượng vẫn không cai nghiện được, nên tháng 11-2021, Cường tiếp tục được Công an xã Tam Dân đưa đi cai nghiện. Đến tháng 10-2022 Cường được cho về địa phương. Tuy nhiên mới “tái hòa nhập” cộng đồng được 2 tháng thì Cường đã gây ra án mạng đau lòng trên.

Liên quan đến án mạng trên, hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

BÃO BÌNH

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/kinh-hoang-ke-ngao-da-tan-cong-2-nguoi-thuong-vong-post270428.html