Kinh hoàng hàng loạt núi rác tại Hà Nội sau nhiều ngày ứ đọng

Hà Nội tụ đọng, ứ đọng rác do không giải tỏa được rác tại khu liên hiệp xử lý rác Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, nhiều giải pháp được đưa ra nhưng chỉ mang tính tạm thời.

Từ ngày 01/7 tại địa bàn Hà Nội xuất hiện nhiều núi rác, bốc mùi hôi thôi, ô nhiễm môi trường. Nguyên nhân là bởi người dân sống tại 2 xã Nam Sơn và Hồng Kỳ (huyện Sóc Sơn) đã chặn đường không cho các xe đổ rác đi vào.

Nhà chức trách Hà Nội đã phải tìm giải pháp tạm thời là tập kết rác nội đô tại những khu đất trống, tuy nhiên điều này cũng gây ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường.

Đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội, có những bãi rác được tập kết từ 01/7 do rác trên địa bàn không được thu gom đến nơi xử lý.

Đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội, có những bãi rác được tập kết từ 01/7 do rác trên địa bàn không được thu gom đến nơi xử lý.

Thời tiết nắng nóng, tại các bác rãi bốc mùi hôi thối nồng nặc, khiến người dân nơi đây vô cùng khó chịu khi di chuyển qua đây.

Ruổi nhặng, vi khuẩn bu bám trên các loại rác đang phân hủy, tiềm ẩn nguy cơ bệnh dịch cao.

Tại khu vực đường Phạm Văn Bạch (Yên Hòa, Cầu Giấy), "núi" rác lớn hàng nghìn m2 bất ngờ mọc lên đối diện viện Huyến học và Truyền máu Trung ương.

Nhiều ngày qua, người dân sinh sống và làm việc quanh Khu đô thị mới Cầu Giấy (Hà Nội) phát hiện nhiều xe thu gom rác, chở rác từ nhiều nơi hướng vào khu đất trống nằm trên đường Phạm Văn Bạch để tập kết rác lớn.

Nước rác chảy ra thành vũng, thành dòng nổi vàng cặn bẩn.

Núi rác lớn cao quá đầu người.

Nguyên nhân của việc này là do người dân 2 xã Nam Sơn và Hồng kỳ (Huyện Sóc Sơn, Hà Nội) chưa đồng thuận với thành phố trong việc xử lý rác, hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bắc di dời dân ra khỏi bán kính 500m khu vực bãi rác Nam Sơn.

Để đảm bảo vệ sinh thành phố đã ban hành kịch bản phân loại rác tạm thời.

Bãi rác tạm thời của công ty CP công nghệ cao Minh Quân nhận xử lý rác thải trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Theo đại diện của công ty Minh Quân thì mỗi ngày quận phát sinh số rác trên 300 tấn, từ khi bãi rác Nam Sơn bị chặn thì đơn vị chuyển rác tạm lên bãi rác Xuân Sơn ở Ba Vì. Tuy nhiên bãi rác Xuân Sơn cũng chỉ cho phép chuyển khoảng 265 tấn/ngày nên vẫn còn tồn đọng khoảng 40 tấn rác ở Hà Nội. Số rác tồn đọng được xử lý bằng cách phủ bạt, rắc vôi bột để giảm mùi.

Rác thải bủa vây khắp nơi, ngay cả khu vực mặt trước của một tòa chung cư trên đường Tố Hữu cũng có hàng chục xe rác chở đầy chất thải.

Tương tự, hàng chục xe rác tập kết tại đường Kim Giang.

Khu vực Lê Văn Lương, bãi tập kết đã quá tải.

Phạm Tùng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/kinh-hoang-hang-loat-nui-rac-tai-ha-noi-sau-nhieu-ngay-u-dong-a440649.html