Kinh hoàng chuyện tắc đường dịp cận Tết ở Thủ đô

Những ngày cận Tết Nguyên đán, mật độ giao thông trên khắp các nẻo đường Hà Nội tăng cao đột biến khiến cho nhiều tuyến đường rơi vào cảnh ùn, tắc đường bất kể là giờ cao điểm hay không.

Dịp cận Tết Nguyên đán, người dân Hà Nội ra đường là nơm nớp lo bị giam chân trên đường. Ngay cả khi chọn giờ lưu thông thấp điểm vẫn rơi vào cảnh ùn, tắc trên đường. Các phương tiện tham gia giao thông phải chật vật, di chuyển từng centimet để lưu thông, điều này đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng với nhiều người.

Buộc phải di chuyển qua con phố Nguyễn Trãi (Thanh Xuân) giờ cao điểm vào những ngày này là nỗi kinh hoàng của nhiều người.

Buộc phải di chuyển qua con phố Nguyễn Trãi (Thanh Xuân) giờ cao điểm vào những ngày này là nỗi kinh hoàng của nhiều người.

Sợ muộn giờ làm nhiều phương tiện đã đi lên vỉa hè với mong muốn thoát nhanh cũng rơi vào cảnh tắc cứng.

Nhiều người chờ đợi quá nản đã lôi điện thoại ra giải trí trong lúc chờ thông đường.

Rơi vào tình trạng tắc nghẽn nhiều nhất là tuyến đường hướng vào trung tâm thành phố Hà Nội.

Tuyến đường Nguyễn Hoàng (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cả dãy xe dài hơn 1km xếp hàng rồng rắn nối đuôi nhau nhích từng cen-ti-mét.

Nhiều tuyến đường rơi vào cảnh thất thủ, người tham gia giao thông chôn chân một chỗ.

Không chỉ ban ngày mà ở nhiều thời điểm đêm muộn, Hà Nội cũng xuất hiện cảnh tắc đường.

Hà An

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/kinh-hoang-chuyen-tac-duong-dip-can-tet-o-thu-do-20210128094711695.htm