Kinh hoàng chiến dịch xóa sổ phát xít Đức của Anh trong CTTG 2

Nhiều mục tiêu của phát xít Đức gần như đã bị phá hủy hoàn toàn trong những đợt không kích dữ dội do Không quân Hoàng gia Anh tiến hành trong suốt thời gian diễn ra Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Theo The Sun, Không quân Hoàng gia Anh (RAF) đã tiến hành các chiến dịch không kích dữ dội nhắm vào hàng nghìn mục tiêu của Đức Quốc xã trong trong suốt thời gian diễn ra Chiến tranh Thế giới thứ 2(Nguồn ảnh: The Sun)

Đập nước Mohne bị phá hủy sau khi trúng bom trong chiến dịch Chastise của RAF vào tối 16/5/1943. Chastise là chiến dịch do phi đoàn 617 của Không quân Hoàng gia Anh tiến hành nhằm phá hủy những đập nước của Đức Quốc xã trong khoảng thời gian từ ngày 16-17/5/1943.

Cây cầu này ở Bielefeld đã hứng chịu vô số các cuộc tấn công của RAF trong Thế chiến II. Không chỉ cầu đường, nhiều nhà máy, nhà thờ và các công trình khác ở nước Đức cũng bị phá hủy trong những đợt không kích này.

Bức ảnh ghi lại cảnh con tàu Sperrbrecher của Đức Quốc xã bị chìm ở Vịnh Biscay hồi tháng 1/1945.

Khói bụi bốc lên sau khi một mục tiêu ở Bielefeld bị tấn công.

Nhà máy Krupps ở Essen bị xóa sổ hoàn toàn sau các chiến dịch không kích của Anh, bức ảnh được chụp vào tháng 4/1945.

Những chiếc tiêm kích Spitfire của Không quân Hoàng gia Anh bay qua xác một chiến đấu cơ Đức bị phá hủy trong cuộc không chiến.

Thị trấn Wesel của Đức bị tàn phá nặng nề hồi tháng 3/1945 trong một bức ảnh chụp từ trên cao.

Mời độc giả xem thêm video: Châu Á kỷ niệm ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai hồi năm 2013 (Nguồn: VTC14)

Thiên An (Theo The Sun)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/kinh-hoang-chien-dich-xoa-so-phat-xit-duc-cua-anh-trong-cttg-2-1063683.html