Kinh hoàng 3 công nhân bị nhóm côn đồ xông vào truy sát, dùng vật nhọn cứa cổ

Ba công nhân của công ty đã bị nhóm đối tượng xông vào truy sát, cầm vật sắc nhọn cứa cổ khiến các nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 23/4, một số đối tượng đã xông vào Dự án xây dựng của Công ty Q.H., có địa chỉ phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh để gây gổ đánh nhau.

Theo đó, hai lái xe thi công và một nhân viên đã bị nhóm đối tượng dùng vật sắc bén cứa cổ. Ngay sau đó, các nạn nhân hiện đang cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả trong tình trạng mất nhiều máu.

Hình ảnh nhóm công nhân bị côn đồ truy sát, cứa cổ.

Các nạn nhân gồm: anh Trần Xuân V. (SN 1977, trú tại Cẩm Phả) bị một vết rách dài ở cổ, đứt tĩnh mạch, đứt cơ ức đòn chũm trái; anh Vũ Minh H. (SN 1984, trú tại Nghĩa Hưng, Nam Định) bị 2 vết chém rách 7cm và 2cm ở cổ, rách tĩnh mạch; anh Lê Hoài N. (SN 1985, trú tại Cẩm Phả) bị vết chém dài 14cm, đứt tĩnh mạch cảnh ngoài, đứt cơ ức đòn chũm trái.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 25/4, bà Phan Thị Quảng, Chủ tịch HĐQT Công ty Q.H. cho hay, ngay sau khi xảy ra sự việc, bà đã nhanh chóng trình báo cơ quan công an đến điều tra làm rõ đối tượng gây án.

Theo bà Quảng, nguyên nhân xảy ra sự việc được xác định do một số đối tượng có ý tranh chấp dự án do công ty bà làm chủ đầu tư nên đã kéo đến truy sát nhân viên.

Hiện tại Công an TP Cẩm Phả đã khởi tố vụ án và đang truy bắt đối tượng gây án.

Khải Phong

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/kinh-hoang-3-cong-nhan-bi-nhom-con-do-xong-vao-truy-sat-dung-vat-nhon-cua-co-2679883.html