Kinh hoàng 2 nữ sinh bị đâm chết trong phòng trọ, nghi phạm nhảy lầu tự tử

Sau khi dùng vật nhọn sát hại 2 nữ sinh trong phòng trọ, nghi phạm đã nhảy lầu tự tử và tử vong tại bệnh viện.

 Nam thanh niên rơi từ nhà cao tầng xuống đã tử vong tại bệnh viện

Nam thanh niên rơi từ nhà cao tầng xuống đã tử vong tại bệnh viện

Ngày 16/9, trao đổi với báo chí, ông Đinh Minh Tảo, Viện trưởng Viện KSND quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy điều tra, làm rõ vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại ngõ 30 phố Nghĩa Đô.

Trước đó, khoảng khoảng 6h30 ngày 16/9, tại ngõ 30 phố Nghĩa Đô (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy), một số người dân bất ngờ phát hiện một người đàn ông rơi từ trên tầng xuống đường nằm bất động, khi kiểm tra trong căn phòng thì phát hiện 2 cô gái có nhiều vết thương.

Chị Hoa (một người dân sinh sống gần hiện trường) cho biết, 2 cô gái tử vong ở tầng 2 của căn nhà xảy ra vụ việc.

Người đứng đầu cơ quan tố tụng quận Cầu Giấy cho biết, bước đầu xác định, 2 nạn nhân nữ bị nam thanh niên sát hại bằng vật nhọn và tử vong trong phòng trọ. Nghi phạm sau đó nhảy từ tầng cao xuống đất với ý định tự tử và được cấp cứu tại bệnh viện E sau đó.

Cùng ngày, theo thông tin từ Bệnh viện E, nam thanh niên gây ra vụ án ở ngõ 30 phố Nghĩa Đô khiến 2 cô gái thiệt mạng đã tử vong tại bệnh viện. Danh tính nam thanh niên được xác định là Giàng A Dông (SN 1996, trú tại Điện Biên).

Liên quan đến vụ việc, cũng trong sáng 16/9, một cán bộ UBND quận Cầu Giấy xác nhận, hai cô gái tử vong là sinh viên đang theo học tại một trường cao đẳng ở Hà Nội.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Khánh Công

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/phap-luat/201909/kinh-hoang-2-nu-sinh-bi-dam-chet-trong-phong-tro-nghi-pham-nhay-lau-tu-tu-640235/