Kinh hãi sự tàn bạo của Hitler với người đồng tính, khuyết tật

Dưới sự lãnh đạo của trùm phát xít Hitler và Đức quốc xã, nhiều người khuyết tật bị triệt sản, giết hại trong khi người đồng tính bị đưa đến các trại tập trung để tra tấn, làm 'chuột bạch' thí nghiệm...

Kể từ khi lên nắm quyền ở Đức vào những năm 1930, trùm phát xít Hitler thực hiện nhiều hành động vô nhân đạo, man rợ đối với người đồng tính và người khuyết tật.

Kể từ khi lên nắm quyền ở Đức vào những năm 1930, trùm phát xít Hitler thực hiện nhiều hành động vô nhân đạo, man rợ đối với người đồng tính và người khuyết tật.

Cụ thể, Hitler theo đuổi thuyết dân tộc thượng đẳng Aryan có mắt xanh, tóc vàng, vóc người cao lớn, khỏe mạnh và hết lòng trung thành với Đức quốc xã. Chỉ những người có đầy đủ những tiêu chí trên mới thực sự là công dân của nước Đức mà Hitler hướng tới.

Vì vậy, chính quyền Hitler tiến hành cải tạo và thanh lọc chủng tộc ở Đức. Theo đó, bên cạnh việc thảm sát người Do Thái, Đức quốc xã thực hiện kế hoạch loại trừ những người tàn tật, các bệnh thần kinh, bệnh di truyền và đồng tính nam, nữ.

Trong đó, kể từ năm 1933, phát xít Đức thực thi luật bắt buộc triệt sản đối với người khuyết tật về thể chất và tinh thần.

Những người được chẩn đoán là người khuyết tật về thể chất và tinh thần đều bị Đức quốc xã cưỡng chế đưa đi triệt sản.

Một nghiên cứu chỉ ra phát xít Đức tiến hành triệt sản cho khoảng 400.000 người. Thậm chí, nhiều người khuyết tật còn bị chính quyền Đức quốc xã giết hại bằng cách tiêm thuốc độc hay bỏ đói đến chết.

Sau đó, bác sĩ phát xít Đức gửi giấy báo tử cho gia đình các nạn nhân đều viết nguyên nhân tử vong là do bệnh tật chứ không phải bị giết chết.

Đối với người đồng tính, chính quyền Hitler cũng đối xử một cách vô nhân đạo. Theo một nghiên cứu, hơn 100.000 người đồng tính bị phát xít Đức bắt giữ trong thời gian Hitler nắm quyền.

Những người đồng tính này bị đưa đến các trại tập trung. Tại đây, họ phải mặc trang phục tù nhân có đánh dấu bằng tam giác màu hồng ở ngực áo để thể hiện giới tính của mình.

Nhiều người đồng tính bị tra tấn, đánh đập và trở thành "chuột bạch" thí nghiệm nhằm mục đích đưa họ trở về đúng với giới tính lúc chào đời.

Không ít người đồng tính tử vong trong quá trình tham gia các thí nghiệm man rợ của bác sĩ phát xít Đức.

Mời độc giả xem video: Hitler còn sống sau Thế chiến 2? Nguồn: VTC14.

Tâm Anh (theo culturacolectiva)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/kinh-hai-su-tan-bao-cua-hitler-voi-nguoi-dong-tinh-khuyet-tat-1391798.html