Kinh hãi những màn tranh quyền đoạt vị điên cuồng của mỹ nhân xưa

Không ít hoàng hậu, phi tần, mỹ nữ trong hậu cung của hoàng đế Trung Hoa đã sử dụng mưu kế để tranh giành sự sủng ái của nhà vua cũng như để tranh quyền đoạt vị. Theo đó, có phi tần thành công trong việc tiêu diệt tình địch và nắm giữ ngôi vị chí tôn.

Lịch sử Trung Hoa ghi nhận hậu cung của hoàng đế có tới hàng ngàn phi tần, mỹ nữ tham gia vào việc tranh quyền đoạt vị. Mỗi người đều muốn nhận được ân sủng của nhà vua để sinh hạ được hoàng tử. Từ đó, họ có thể được hoàng thượng phong làm quý phi hoặc hoàng hậu.

Những phi tần chốn hậu cung thường rất giỏi dùng mưu kế. Họ sử dụng những mưu kế, thủ đoạn để được hoàng đế sủng ái và yêu thương. Cũng có người sử dụng mưu kế để hãm hại, tiêu diệt tình địch.

Một trong những trường hợp nổi tiếng về cuộc chiến chốn thâm cung của hoàng đế Trung Hoa là Vệ Tử Phu. Đây là mỹ nhân ở đời Tây Hán Vũ Đế.

Vệ Tử Phu có xuất thân nghèo hèn, từng làm ca nữ tại phủ Bình Dương công chúa. Về sau, mỹ nhân này được Hán Vũ Đế sủng ái bởi diện mạo xinh đẹp, thông minh, hiền hậu.

Sau khi được đưa vào cung, Vệ Tử Phu trở thành cái gai trong mắt hoàng hậu Trần A Kiều. Vì vậy, hoàng hậu đã nhiều lần bày mưu kế hãm hại nhằm giết chết Vệ Tử Phu.

Trong đó có lần hoàng hậu Trần A Kiều dùng thuật Vu cổ - một loại tà thuật rất nổi tiếng thời xưa - để ám hại Vệ Tử Phu. Tuy nhiên, sự việc bị Hán Vũ Đế phát giác nên vô cùng tức giận. Vì vậy, Hán Vũ Đế phế bỏ ngôi vị Hoàng hậu của Trần A Kiều. Vệ Tử Phu được hoàng thượng sắc phong làm Hoàng hậu thay cho Trần A Kiều.

Võ Tắc Thiên cũng nổi tiếng với việc dùng mưu kế để tranh quyền đoạt vị. Sử sách ghi chép rằng, Võ Tắc Thiên dùng nhiều thủ đoạn độc ác khiến hai cha con Lý Thế Dân, Lý Trị say mê cũng như để tiêu diệt các tình địch để từng bước trở thành nữ hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa.

Một trong những mưu kế độc ác nhất mà Võ Tắc Thiên từng sử dụng là nhẫn tâm giết chết con do chính mình sinh ra để đổ tội cho Vương hoàng hậu.

Người ta thường nói "hổ dữ không ăn thịt con" nhưng điều này dường như không đúng với Võ Tắc Thiên. Nguyên do là vì Võ Tắc Thiên tự tay bóp chết con gái mới được vài ngày tuổi là An Định công chúa rồi đổ tội cho Vương Hoàng hậu. Biết chuyện, Cao Tông vô cùng tức giận và có ý định phế hoàng hậu. Về sau, Võ Tắc Thiên đạt được mục đích khi được sắc phong làm hoàng hậu vào năm 655.

Không chỉ nắm quyền cai quản hậu cung, Võ Tắc Thiên còn dùng nhiều mưu kế để can dự chuyện triều chính. Bà hoàng này từng ngồi cạnh Đường Cao Tông khi thiết triều để quyết định mọi việc trong triều. Theo đó, mọi việc dù lớn hay nhỏ đều phải có sự đồng ý của Võ Tắc Thiên mới có hiệu lực. Vì vậy, sử sách ghi rằng đây là thời gian "nhị Thánh lâm triều".

Mời độc giả xem video: Tái hiện trận chiến lịch sử của hoàng đế Napoleon (nguồn: VTC14).

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/kinh-hai-nhung-man-tranh-quyen-doat-vi-dien-cuong-cua-my-nhan-xua-1110904.html