Kinh hãi 'hồ rác' Linh Quang

Rác, phế thải xây dựng, nước đen kịt bốc mùi hôi thối nồng nặc, bèo phủ kín mặt hồ là thực trạng của hồ Linh Quang (phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội). Người dân sống xung quanh đây gọi là hồ 'bẩn nhất Hà Nội'.

Rác, phế thải xây dựng, nước đen kịt bốc mùi hôi thối nồng nặc, bèo phủ kín mặt hồ là thực trạng của hồ Linh Quang (phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội). Người dân sống xung quanh đây gọi là hồ "bẩn nhất Hà Nội". Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, mặt hồ Linh Quang đen kịt một màu, bốc mùi hôi thối, các loại bèo và cỏ dại mọc kín mặt hồ. Hầu hết các loại rác trong hồ đều là rác thải sinh hoạt do người dân thiếu ý thức vứt ra.

Nước hồ đen kịt, bèo tây, cỏ dại phủ kín.

Xung quanh hồ, xen kẽ những đống rác, phế thải xây dựng là những dãy nhà tạm được dựng lên bằng những vật liệu rẻ tiền cho người lao động ngoại tỉnh thuê trọ.

Do môi trường bị ô nhiễm nặng nên khu vực này là nơi sinh sôi của ruồi, muỗi, gián, chuột…

Phần lớn rác là do dân cư ở các khu vực xung quanh hồ đổ bậy. Từ gạch vữa, đồ điện tử, nội thất hỏng đến rác thải sinh hoạt, xác động vật chết… nước thải xả trực tiếp từ các gia đình ra hồ.

Ngay cạnh hồ có một chợ tạm, một phần rác thải từ chợ này đã được đổ thẳng xuống hồ. Bên cạnh đó, nhiều người dân thuê trọ thiếu ý thức thường xuyên xả rác xuống đây. Có hộ dân còn sử dụng nhà vệ sinh lộ thiên chảy thẳng xuống lòng hồ.

Nhiều người dân lấn chiếm, đổ rác thải, làm gia tăng sự ô nhiễm của hồ.

Sự ô nhiễm và mùi hôi thối tại đây khiến ai đi qua đuề phải bịt mũi.

Lê Phú/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/anh/kinh-hai-ho-rac-linh-quang-20171118201401220.htm