Thượng úy CSGT bị kéo lê vẫn trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy

Thượng úy CSGT Trần Đức Trung vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Các bác sĩ chưa dám tiên lượng gì về sức khỏe của anh.

Thượng úy Trung đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Văn Đức.

Theo bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, Thượng úy CSGT Trần Đức Trung được chuyển qua từ Bệnh viện 175 lúc 11h ngày 12/3 trong tình trạng hôn mê, thở nội khí quản.

Qua chụp X-quang cho thấy bệnh nhân bị vỡ xương hàm gò má 2 bên, gãy sống mũi, gãy xương cẳng chân phải.

Các bác sĩ cho biết, ngay khi nhập viện, tình trạng bệnh nhân đã rất nặng, phải thở qua ống nội khí quản, trước mắt chưa thể tiên lượng điều gì. Bác sĩ cần thêm thời gian thể đánh giá chính xác các tổn thương của người bệnh, nhưng may mắn tới thời điểm này chưa phát hiện máu tụ trên não của Thượng úy Trung.

Hiện Thượng úy CSGT đang được điều trị tại khoa Hồi sức ngoại thần kinh và tiếp tục phải thở máy.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 11/3. Lúc này, đội tuần tra CSGT Bình Triệu thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, PC67 Công an TP HCM đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thực hiện nhiệm vụ nồng độ cồn và chống tụ tập đua xe tại giao lộ Quốc lộ 1 – Tô Ngọc Vân (quận 12, TP.HCM).

Trong lúc làm nhiệm vụ, Thượng úy Trần Đức Trung phát hiện xe mô tô mang BKS: 68X1 - 132.48 đang lưu thông trên làn đường xe 2 bánh từ hướng An Sương về Thủ Đức với tốc độ rất nhanh có dấu hiệu say xỉn nên ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, nam thanh niên đã không chấp hành hiệu lệnh, còn tông thẳng xe vào Thượng úy Trung khiến anh ngã xuống đường và bị kéo lê một đoạn khoảng 10m.

Sau va chạm, Thượng úy CSGT bị thương nặng, được tổ tuần tra nhanh chóng đưa vào Bệnh viện 175 cấp cứu, sau đó chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị.

An Nhiên

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://infonet.vn/thuong-uy-csgt-bi-keo-le-van-trong-tinh-trang-nguy-kich-phai-tho-may-post256149.info