Kinh hãi cảnh bệnh nhân COVID-19 nằm cạnh người chết trong bệnh viện Ấn Độ

Có ít nhất 7 thi thể bọc trong túi đựng xác được đặt trong phòng bệnh, nơi điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Video: Bệnh nhân COVID-19 nằm cạnh người chết trong bệnh viện Ấn Độ

Một đoạn video quay bằng điện thoại cho thấy các bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Ấn Độ phải nằm cạnh người chết được bọc trong túi đựng thi thể. Đoạn clip kinh hoàng trên được cho là quay lại tại bệnh viện Sion, một trong những bệnh viện lớn nhất điều trị COVID-19 ở thành phố Mumbai, bang Maharashtra.

Ít nhất 7 thi thể được nhìn thấy trong phòng bệnh, nơi bệnh nhân đang nằm điều trị tại những giường bệnh liền kề. Một số bệnh nhân được người thân tới chăm sóc và họ dường như đã quá quen thuộc với điều này nên chẳng hề tỏ ra sợ hãi, e dè.

Đoạn video này được đăng tải bởi Nitesh Rane, thành viên Đảng BJP đối lập, cùng dòng chú thích: “Trong bệnh viện Sion, bệnh nhân đang ngủ cạnh xác chết! Không biết bệnh viện quản lý kiểu gì. Thật đáng xấu hổ“.

Thi thể người chết được đặt cạnh bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Thi thể người chết được đặt cạnh bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Sau khi đoạn video đăng tải, một lãnh đạo Đảng quốc đại cũng bày tỏ sự phẫn nộ: “Tại sao họ không tuân theo các quy trình xử lý thi thể bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)? Nhân viên y tế tại các bệnh viện công đang cố gắng hết sức với nguồn lực hạn chế. Chính quyền thành phố cần phải thúc đẩy mọi thứ ngay bây giờ“.

Trước vụ việc này, ông Pramod Ingale, giám đốc bệnh viện Sio cho biết: “Thân nhân của những người đã chết không muốn nhận thi thể. “Đó là lý do tại sao các thi thể được giữ ở đó mà không có người giám sát“, ông Ingale nói.

Về lý do tại sao thi thể không được chuyển tới nhà xác mà lại để ở bệnh viện, ông Ingale nói: “Bệnh viện chúng tôi còn 15 chỗ trống thì 11 chỗ đã có người. Nếu chuyển hết vào nhà xác, đó sẽ là vấn đề đối với thi thể những người chết vì nguyên nhân khác ngoài COVID-19“.

Ấn Độ hiện ghi nhận hơn 56.000 ca nhiễm COVID-19 và 1.890 ca tử vong.

Phương An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/benh-nhan-covid-19-nam-canh-nguoi-chet-trong-benh-vien-an-do-7457921.html