Kinh hãi bờ biển biến thành bãi rác khổng lồ

Túi ni long, bao tải chứa rác, lốp xe, giày dép, vỏ ốc, cùng hàng loạt rác thải sinh hoạt khác là thực trạng những gì đang diễn ra dọc bờ biển các xã Phước Hưng và một phần của xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tạo nên một hình ảnh hết sức kinh hãi và nhếch nhác.

Là một trong những xã nằm ven biển thuộc huyện Long Điền, xã Phước Hưng và Phước Tỉnh có rất nhiều thuận lợi để phát triển về kinh tế biển, du lịch. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng ô nhiễm rác thải dọc bờ biển nơi đây đang ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Ngày 7/8, theo phản ánh của người dân, PV báo Người Đưa Tin đã có mặt tại bờ biển các xã Phước Hưng, Phước Tỉnh để ghi nhận thực tế tình trạng ô nhiễm nơi đây.

Rác thải tràn ngập trên bờ biển xã Phước Hưng và Phước Tỉnh, huyện Long Điền.

Rác thải tràn ngập trên bờ biển xã Phước Hưng và Phước Tỉnh, huyện Long Điền.

Men theo dọc bờ biển, trước mắt PV là cảnh tượng tràn ngập rác thải với đủ thành phần loại, lâu ngày chất thành đống từ bao bì ni lông, giày dép, lốp xe và nhiều nhất là vỏ ốc đang bủa vây cả một bờ biển rộng lớn, trải dài khoảng 2km.

Theo quan sát, rác tập trung nhiều nhất ở bờ biển ấp Phước Lâm, Phước Lộc xã Phước Hưng. Nếu như phía trước khu vực đang tồn tại rác không phải là bãi biển thì ai cũng lầm tưởng đây chính là bãi rác.

Đủ thành phần rác đang khiến cho bờ biển bị ô nhiễm nặng.

Một số người dân sống ở ấp Phước Lộc và Phước Lâm cho biết, tình trạng rác thải này đã tồn tại nhiều năm qua. Những ngày mưa còn đỡ, nhưng khi nắng lên là người dân sống quanh khu vực này cảm nhận mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, đầy nhếch nhác.

Anh Phương, một người dân làm kinh doanh du lịch ở đây cho hay, rác thải này xuất hiện từ nhiều năm qua, thời gian gần đây thâm nhập vào cả khu đất của người dân nên phải thuê xe múc cào và dồn lại thành đống ngay trên bờ biển.

Vỏ ốc cùng với rác được chất thành đống ngang trên bờ biển.

Đáng chú ý, theo quan sát của PV, ngay cạnh khu vực tràn ngập rác trên còn có một cống thoát nước. Tại đây, hàng ngày có một lượng lớn nước thải sinh hoạt đen kịt được đổ thẳng ra biển, mùi hôi thối bốc lên khó chịu.

Cạnh "bãi rác" là một cống thoát nước thải sinh hoạt của người dân đổ trực tiếp ra biển.

Trao đổi với PV về vấn đề này, ông Dương Quang Nhàn, Chủ tịch UBND xã Phước Hưng cho biết, hàng năm, hàng tháng xã đều ra quân xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Nhưng, thường thì mùa này thủy triều dưng cao, nên rác thải từ các nơi theo dòng nước hoàn lưu tập trung về rất nhiều, chứ không phải rác thải ở địa phương, do đó xử lý không hết”.

“Cũng như những bờ biển của các địa phương khác, cứ đến chu kỳ thủy triều dâng là rác không biết từ đâu theo sóng biển hoàn lưu tập trung về rất nhiều. Lúc thủy triều rút,, rác lại theo dòng nước đưa ra biển còn những rác thải vướng lại đã tạo nên ô nhiễm như hiện nay. Chúng tôi cũng đã nhiều lần tổ chức thu gom xử lý nhưng không hết”. Ông Nhàn nói.

Rác bủa vây tứ phía trên bờ biển tạo khung cảnh nhếch nhác, kinh hãi.

Khi PV hỏi thêm về cống nước đổ thẳng ra biển, ông Nhàn cho biết đây là cống dân sinh đã có từ lâu để thoát nước mưa. Nhưng vài năm trở lại đây sau khi người dân tập trung về sinh sống đông đã xả nước thải sinh hoạt trực tiếp vào cống này, sau đó chảy thẳng ra biển. Trước đó, huyện cũng đã có chủ trương cấm xả thải từ cống trên.

Thiết nghĩ, trước tình trạng rác thải tràn ngập tại khu vực dọc bờ biển các xã Phước Hưng, Phước Tỉnh đang đe dọa nghiêm trọng đến môi trường biển, ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực. Do đó, chính quyền địa phương cần có biện pháp lâu dài để giải quyết tình trạng trên trả lại môi trường sinh thái trong sạch cho biển, thu hút khách du lịch về lâu dài.

Video: Kinh hãi cảnh rác bủa vây bờ biển Phước Hưng, Phước Tỉnh ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hoàng Hưng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/kinh-hai-bo-bien-bien-thanh-bai-rac-khong-lo-a444762.html