Kinh doanh quân trang Công an trái phép – hành vi tiếp tay cho tội phạm

Dù pháp luật đã cấm, nhưng vì tư lợi, nhiều cửa hàng, chủ một số trang web – mạng xã hội thời gian qua đã cố tình tàng trữ, kinh doanh trái phép quân trang, quân dụng, công cụ hỗ trợ của lực lượng Công an. Hoạt động kinh doanh này không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn là hành vi tiếp tay cho tội phạm.

Công an TP Hà Nội vào cuộc xử lý sau khi Báo CAND phản ánh

Ngày 11-8, Báo CAND có bài viết “Chuyện ghi ở chợ buôn bán trái phép quân trang” phản ánh tình trạng tàng trữ, kinh doanh trái phép quân trang, quân dụng, công cụ hỗ trợ của lực lượng Công an tại một số cửa hàng trên phố Lê Duẩn (Hà Nội) và trên một số trang mạng Internet, mạng xã hội Facebook.

Sau khi báo đăng, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương – Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã yêu cầu Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Công an các quận: Hoàn Kiếm, Đống Đa kiểm tra xác minh làm rõ thông tin báo nêu.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo trên, ngày 27-8, Tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội đồng loạt kiểm tra một số cửa hàng kinh doanh trên phố Lê Duẩn, Nguyễn Thiệp thuộc quận Hoàn Kiếm và quận Hai Bà Trưng có biểu hiện nghi vấn kinh doanh mặt hàng quân trang, quân dụng của lực lượng Quân đội, Công an. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ nhiều sản phẩm quân hiệu, thắt lưng, giầy da, ve hàm… có phù hiệu của lực lượng Công an.

Cụ thể, tại ki ốt số 132 phố Lê Duẩn, phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng – Hà Nội) do Nguyễn Thị Tuyết Lan làm chủ kinh doanh, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ nhiều sản phẩm gồm ve hàm Công an, Công an hiệu, mũ kê pi Cảnh sát…

Căn cứ hành vi vi phạm, ngày 3-10-2018, UBND quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ cơ sở kinh doanh với số tiền 8,1 triệu đồng vì có hành vi mua bán trái phép trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu dành riêng cho lực lượng CAND và kinh doanh hàng hóa có nhãn hàng hóa ghi chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc hàng hóa, nơi sản xuất hàng hóa đối với chủ kinh doanh; đồng thời tịch thu và tiêu hủy các sản phẩm vi phạm.

Cũng trên phố Lê Duẩn, qua kiểm tra, Tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và lực lượng QLTT TP Hà Nội đã phát hiện và thu giữ 8 đôi giầy da Công an tại ki ốt “Lan Hùng” ở 171 phố Lê Duẩn (phường Nguyễn Du) do ông Vũ Văn Khoát (SN 1950) làm chủ kinh doanh. UBND quận Hai Bà Trưng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 8,3 triệu đồng.

Xử lý chủ trang mạng tàng trữ, kinh doanh quân trang

Để tránh sự kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng, thời gian qua, thay vì kinh doanh, giao dịch tại các cửa hàng cố định, nhiều đầu nậu đã sử dụng các trang mạng xã hội, forum, diễn đàn trên mạng Internet làm công cụ, phương tiện để tổ chức kinh doanh quân trang, quân dụng lực lượng Công an trái phép.

Những thủ đoạn tinh vi này cũng đã được Báo CAND đề cập đến trong bài viết “Chuyện ghi ở chợ buôn bán trái phép quân trang”. Trước tính chất và mức độ vi phạm có chiều hướng diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an quận Cầu Giấy sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ đã tiến hành kiểm tra và phát hiện Nguyễn Thế Anh (22 tuổi, tạm trú ở ngõ 201 Cầu Giấy) là chủ trang mạng xã hội Facebook “Police store – Đồ phụ kiện Công an chính hãng” đang có hành vi tàng trữ, kinh doanh trái phép 129 sản phẩm quân trang, quân dụng gồm: mặt dây lưng, số hiệu CAND, trang phục CAND… Ngay sau đó, Nguyễn Thế Anh cùng toàn bộ số tang vật trên được đưa về cơ quan Công an để điều tra mở rộng.

Tuy chưa có một đánh giá cụ thể nào về những hệ lụy do hoạt động kinh doanh trái phép quân trang, quân dụng, công cụ hỗ trợ của lực lượng Công an gây ra, song nhìn vào thực tế hiện nay có thể khẳng định, hành vi vi phạm trên đã tiếp tay cho các đối tượng xấu, tội phạm hình sự.

Vào trang web tìm kiếm google.com.vn, tra từ khóa “mặc trang phục CAND để lừa đảo”, chỉ trong ít giây, trên giao diện màn hình máy vi tính sẽ xuất hiện vô số thông tin có liên quan. Hầu hết những trường hợp tìm mua và sử dụng quân trang, quân dụng của lực lượng CAND không đúng quy định đều nhằm mục đích xấu như: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản...

Điển hình mới đây, Nguyễn Hoàng Hôn (29 tuổi, ở xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, Hậu Giang) có 2 tiền án, đã lên mạng Internet tìm mua trang phục của lực lượng Công an nhằm lợi dụng lòng tin của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 20-6-2018, Hôn mặc trang phục CAND với cấp hàm Đại úy đến gặp bà T.T.L và ông N.V.P (quận Cái Răng – TP Cần Thơ) nhận 600 ngàn đồng để lo thủ tục kiện đòi lại số tiền mà bà L, ông P bị thất thoát trong một vụ việc trước đó.

Mấy ngày sau đó, Hôn lại nhận tiếp 2,4 triệu đồng thì bị Tổ công tác của Công an quận Cái Răng phát hiện, bắt giữ. Qua khám xét nơi ở của Hôn, cơ quan Công an còn thu giữ một bộ trang phục CAND mang cấp hàm Đại úy, bảng tên Nguyễn Hoàng Hôn, thắt lưng cùng đôi giày Công an.

Rõ ràng, hành vi kinh doanh quân trang, quân dụng, công cụ hỗ trợ của lực lượng CAND không chỉ vi phạm quy định của pháp luật mà còn là hành vi tiếp tay cho các đối tượng phạm pháp hình sự, đối tượng âm mưu thực hiện hành vi gây mất an ninh trật tự, gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng CAND. Hành vi này cần sớm ngăn chặn và phải bị xử lý nghiêm trước pháp luật.

Nghị định số 29/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21-4-2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2007/NĐ-CP quy định cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng CAND quy định rõ: “Nghiêm cấm cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân sản xuất, làm giả, tàng trữ, đổi, mua, bán, sử dụng trái phép Cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, trang phục Công an nhân dân. Trường hợp vi phạm thì tùy tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật”.

Trần Huy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/kinh-doanh-quan-trang-cong-an-trai-phep-hanh-vi-tiep-tay-cho-toi-pham-518564/