Kinh doanh ở tâm dịch Vũ Hán vô cùng ảm đạm dù thoát phong tỏa 2 tháng

Từng là tâm dịch Covid-19 ở Trung Quốc, dù đã thoát khỏi lệnh phong tỏa 2 tháng nay, nhưng hoạt động kinh doanh ở thành phố Vũ Hán vẫn vô cùng ảm đạm.

Các khu chợ đêm ở thành phố Vũ Hán, khu vực từng là tâm dịch Covid-19 tại Trung Quốc, đã mở cửa kinh doanh trở lại vào tháng Sáu. Tuy nhiên, các cửa hàng và nhà hàng ăn uống vẫn vắng khách qua lại.

Các chủ kinh doanh chia sẻ doanh thu luôn ở mức thấp, dù Vũ Hán đã được gỡ bỏ lệnh phong tỏa từ cách đây 2 tháng. Ngoài ra, chính quyền thành phố vẫn tiến hành chiến dịch xét nghiệm Covid-19 quy mô lớn để tránh tình trạng dịch bệnh bùng phát trở lại.

Kinh doanh ở tâm dịch Vũ Hán vẫn vô cùng ảm đạm dù được gõ bỏ phong tỏa vì Covid-19. (Ảnh minh họa)

Kinh doanh ở tâm dịch Vũ Hán vẫn vô cùng ảm đạm dù được gõ bỏ phong tỏa vì Covid-19. (Ảnh minh họa)

“Kinh doanh ư? Đây giống như là nơi kinh doanh ư? Tình trạng này diễn ra giống như trên cả nước, hoàn toàn không phải là kinh doanh. Sau ngày 1/6, hoạt động kinh doanh tốt trở lại được 3 – 5 ngày, nhưng sau đó mọi thứ ngày càng tồi tệ”, anh Chen Changrui, một chủ cửa hàng trong khu chợ đêm chia sẻ.

“Cung đường này từng được gọi là ‘con đường vàng’ của Vũ Hán nhờ hoạt động kinh doanh luôn tấp nập. Mọi người từ khắp nơi đổ về đây mua bán. Nhưng hiện giờ, với tâm lý lo sợ dịch Covid-19, chỉ một vài người ra đường kéo theo hoạt động kinh doanh vô cùng ảm đạm”, anh Chen nói thêm.

Một số chủ cửa hàng cho hay, khách hàng giờ không dám chi tiêu nhiều trong giai đoạn dịch bệnh.

“Chúng tôi đã bị thất thu khá nhiều. Tình trạng này không xuất phát từ việc gia tăng sức cạnh tranh, mà do mọi người không dám chi tiêu nhiều trong giai đoạn hiện nay. Chúng tôi đã thiệt hại 2/3 doanh thu”, cô Pei Lu, một chủ cửa hàng trong khu chợ đêm cho biết.

Hồi tháng Năm, gần 10 triệu người dân Vũ Hán đã được làm xét nghiệm Covid-19 để tăng khả năng phát hiện các ca bệnh mới trong cộng đồng. Dù chính quyền địa phương duy trì chiến dịch xét nghiệm đại trà, nhưng người dân vẫn tỏ ra không an tâm khi đi ra ngoài.

“Không giống như người già, người trẻ có tư tưởng ít quan ngại hơn nên họ sẵn sàng đi ra ngoài và ăn tối. Song doanh thu của chúng tôi vẫn sụt giảm khoảng 50% so với trước đây và tạo ra tác động lớn tới hoạt động kinh doanh”, anh Fang Yi, một chủ cửa hàng lẩu tâm sự.

Tính tới ngày 1/7, Trung Quốc xác nhận nước này có 83.531 ca mắc Covid-19 và 4.641 người đã tử vong.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/kinh-doanh-o-tam-dich-vu-han-vo-cung-am-dam-du-thoat-phong-toa-2-thang-257624.html