Kinh doanh của Huawei không bị ảnh hưởng sau lệnh cấm của Mỹ

Bất chấp các lệnh trừng phạt mới đây của Mỹ, hoạt động kinh doanh của Tập đoàn viễn thông Huawei (Trung Quốc) vẫn không bị ảnh hưởng. Thông tin được Huawei đưa ra tại cuộc họp báo bên lề Hội nghị Di động Thế giới ở thành phố Thượng Hải ngày 26/6. Theo Phó Chủ tịch Huawei, ông Ken Hu, các hợp đồng mà tập đoàn này đã và sẽ ký hoàn toàn có thể giúp Huawei đảm bảo nguồn cung ổn định cho khách hàng.

Hiện Huawei đã ký 50 hợp đồng cung cấp các dịch vụ thương mại 5G với 30 quốc gia và khu vực trên thế giới, trong đó phần lớn là khách hàng châu Âu. Trong thời gian tới, Huawei sẽ tiếp tục tăng đầu tư cho mạng lưới không dây thế hệ mới.

Huawei gần đây đã trở thành tâm điểm trong cuộc thương chiến Mỹ -Trung, sau khi Washington ra sắc lệnh cấm cửa các sản phẩm của Huawei từ tháng 5 vừa qua, đồng thời thúc đẩy chiến dịch nhằm cô lập tập đoàn này trên toàn cầu./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/kinh-doanh-cua-huawei-khong-bi-anh-huong-sau-lenh-cam-cua-my