Kinh doanh cần sa, ông chủ quán bar người Pháp bị bắt

Cho nhân viên bán cần sa trực tiếp tại quán cho khách, mỗi tháng Jonathan thu lợi nhuận khoảng gần 100 triệu đồng…

Tiền Phong đưa tin, Doussy Jonathan (SN 1987), sinh ra và lớn lên tại thành phố Carpentras (Pháp). Năm 2013, Jonathan theo bạn gái tên Xuân Nhi, là một du học sinh người Việt tại Pháp về Việt Nam sinh sống, làm việc.

Tại Hà Nội, cả 2 cùng góp tiền mở bar JoJo, địa chỉ tại số 4/15, ngõ Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm. Kinh doanh được một thời gian, Xuân Nhi và Jonathan chia tay.

Khi bạn gái cũ quay trở lại Pháp, Jonathan quyết định ở lại Việt Nam. Sau đó, ông chủ người Pháp này rủ thêm Trần Tuấn Minh (SN 1992), trú tại TP Hải Dương cùng tham gia kinh doanh với mình.

Ông chủ người Pháp Doussy Jonathan bị bắt vì bán cần sa tại quán bar của mình.

Do việc làm ăn khó khăn, Jonathan quyết định mua cần sa về bán tại quán bar của mình để hút khách, đặc biệt là khách nước ngoài.

Đối tượng mua “hàng” của một số người nước ngoài, sau đó cho Nguyễn Thanh Bình (SN 1992), ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai (Hà Nội) là nhân viên của quán bán trực tiếp cho khách sử dụng.

Theo An ninh Thủ đô, với việc kinh doanh phi pháp trên, mỗi tháng, Jonathan thu lợi nhuận khoảng gần 100 triệu đồng. Số tiền này, đối tượng chia cho Bình 20 triệu đồng, trả cho Minh 5 triệu đồng, còn lại một mình nhét túi.

Sau một thời gian trinh sát, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hoàn Kiếm đã quyết định lập kế hoạch triệt phá ổ nhóm này.

Khoảng 22h15 ngày 31/3, công an bất ngờ ập vào kiểm tra, bắt quả tang Nguyễn Thanh Bình đang bán cần sa cho khách. Ngoài ra, công an còn phát hiện 1 khách hàng nữ đang hút cần sa tại quầy bar của quán JoJo và thu giữ nhiều tang vật khác.

Khám xét tại bar này và nơi ở của Trần Tuấn Minh, lực lượng làm nhiệm vụ cũng thu giữ nhiều tang vật có liên quan, trong đó có cần sa và cân điện tử dính cần sa.

Linh Nhi (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/kinh-doanh-can-sa-ong-chu-quan-bar-nguoi-phap-bi-bat-232405.htm