Kinh doanh bết bát, Honda rút khỏi thị trường ô tô Nga

Chỉ chiếm khoảng 1% thị phần ít ỏi sau nhiều năm hoạt động, Honda buộc phải rút khỏi thị trường ô tô Nga.

Honda quyết định dừng mảng kinh doanh ô tô mới tại Nga từ năm 2022 - Ảnh minh họa.

Honda quyết định dừng mảng kinh doanh ô tô mới tại Nga từ năm 2022 - Ảnh minh họa.

Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Honda sẽ chính thức chấm dứt hoạt động kinh doanh ô tô mới tại thị trường Nga kể từ năm 2022, thông qua quyết định vừa được công bố hôm 30/12.

Honda cho hay quyết định trên nằm trong kế hoạch tái cấu trúc toàn cầu, nhưng kết quả kinh doanh bết bát trong một khoảng thời gian dài được cho là nguyên chính.

Số liệu của Hiệp hội các doanh nghiệp châu Âu ghi nhận, Honda chỉ bán được 79 xe tại vào tháng trước, chỉ bằng một nửa so với một năm trước đó. Kể từ đầu năm đến hết tháng 11/2020, nhà sản xuất ô tô Nhật Bản mới chỉ bán được 1.383 xe, giảm 15% so với năm 2019, trong khi tổng dung lượng mỗi năm tại thị trường Nga lên đến gần 1,5 triệu xe.

Mặc dù Honda rút mảng kinh doanh ô tô khỏi thị trường Nga, nhưng thương hiệu Nhật Bản này vẫn sẽ duy trì mảng kinh doanh xe máy và thiết bị điện tại xứ sở Bạch Dương.

Phúc Lâm

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/kinh-doanh-bet-bat-honda-rut-khoi-thi-truong-o-to-nga-d89715.html