Kinh dị trò chơi của người Maya khi người thắng... bị chặt đầu

Các nhà khảo cổ tìm được 2 phiến đá cổ của người Maya có đề cập đến một trò chơi truyền thống để kết nối cộng đồng. Đó là trò chơi với bóng gồm có 2 đội tham gia thi đấu trong 2 tuần. Điều rùng rợn là đội trưởng đội thắng sẽ bị chặt đầu.

Hai phiến đá cổ có niên đại khoảng 600 - 800 năm sau công nguyên của người Maya được tìm thấy ở khu khảo cổ Tipan Chen Uitz, Belize năm 2015 hé lộ sự thật chết chóc về một trò chơi đóng vai trò kết nối cộng đồng.

Hai phiến đá cổ có niên đại khoảng 600 - 800 năm sau công nguyên của người Maya được tìm thấy ở khu khảo cổ Tipan Chen Uitz, Belize năm 2015 hé lộ sự thật chết chóc về một trò chơi đóng vai trò kết nối cộng đồng.

Cụ thể, các chuyên gia tiến hành giải mã nội dung được khắc trên 2 phiến đá cổ. Một trong hai tấm đá cổ trên được được gọi là “Monument 3”. Nó có kích thước 1,4 m x 0,7 m.

Trên phiến đá mô tả một trò chơi với bóng truyền thống của người Maya thời xưa. Hình ảnh những người đeo băng bảo vệ xuất hiện trên một phiến đá.

Trò chơi gồm có 2 đội và quả bóng được sử dụng có độ nảy cao. Trái bóng có chu vi bằng 9 bàn tay (hoặc các vật liệu làm ra quả bóng dài bằng 9 bàn tay).

Trò chơi diễn ra trong 2 tuần. Phần thưởng dành cho đội thắng vô cùng rùng rợn. Đó là đội trưởng đội thắng cuộc sẽ bị chặt đầu.

Đây được coi là một vinh dự cho đội chiến thắng và những người có mặt tại trận đấu sẽ reo hò, phấn khích khi chứng kiến phần thưởng trên được thực hiện.

Trong khi đó, phiến đá còn lại bị mất khoảng 1/3 kích thước ban đầu, được gọi là “Monument 4” có độ lớn là 0,8 m x 0,6 m. Các chuyên gia nhìn thấy hình ảnh một người chơi có hình thể to lớn, trong tư thế khuỵu gối, chống tay, và được cho là chuẩn bị phát bóng.

Sàn đấu bóng giữa hai đội được làm bằng đá. Môn trò chơi này được cho thể hiện sự giàu có và quyền lực của người Maya.

Trò chơi rùng rợn với phần thưởng đặc biệt dành cho đội thắng cuộc như trên được tổ chức ở nhiều nơi trên khắp lãnh thổ của đế chế Maya trong thời gian dài.

Mời độc giả xem video: Nhức nhối nạn mất cắp cổ vật trong đình chùa. Nguồn: VTC1.

Tâm Anh (theo LS, DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/kinh-di-tro-choi-cua-nguoi-maya-khi-nguoi-thang-bi-chat-dau-1366833.html