Kinh dị: F-15 của Nhật Bản sẽ mang được 18 tên lửa đối không

Nếu gói nâng cấp mới này thành công, tiêm kích F-15 bất bại của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) sẽ trở thành mẫu chiến đấu cơ mang nhiều tên lửa không đối không nhất thế giới.

Trong khuôn khổ cuộc triển lãm hàng không không gian quốc tế diễn ra tại Tokyo cuối tháng 11, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) lần đầu tiên công bố phiên bản nâng cấp thế hệ mới dành cho dòng tiêm kích F-15 chủ lực của JASDF. Nguồn ảnh: Airlines.net

Trong khuôn khổ cuộc triển lãm hàng không không gian quốc tế diễn ra tại Tokyo cuối tháng 11, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) lần đầu tiên công bố phiên bản nâng cấp thế hệ mới dành cho dòng tiêm kích F-15 chủ lực của JASDF. Nguồn ảnh: Airlines.net

Tâm điểm của gói nâng cấp này sẽ là việc tăng khả năng mang vác vũ khí không đối không cho F-15. Cụ thể, các máy bay F-15 sau nâng cấp sẽ có thể mang đến 18 quả tên lửa không đối không AIM-120. Đây là con số "khủng khiếp" trong làng máy bay chiến đấu thế giới. Nguồn ảnh: Bmpd

Bởi hiện nay, các loại máy bay chiến đấu bao gồm cả dòng Sukhoi của Nga có chăng cũng chỉ mang tối đa 10-12 quả tên lửa không đối không. Ngay cả các máy bay tàng hình thế hệ 5 như F-22 hay Su-57 cũng không thể mang đến 18 quả tên lửa không đối không. Nguồn ảnh: Bmpd

Ngoài việc tăng đơn vị tên lửa, F-15 nâng cấp của Nhật Bản sẽ được tích hợp khả năng triển khai tên lửa không đối đất tầm xa AGM-158 JSOW. Nguồn ảnh: Bmpd

Việc nâng cấp tiêm kích F-15 không loại trừ khả năng nhằm đối phó với các thế hệ tiêm kích mới của Không quân Trung Quốc như J-20 và nhất là mẫu Su-35 do Nga sản xuất. Nguồn ảnh: Bmpd

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu các máy bay F-15 của Nhật Bản có được thay thế radar. Vì AIM-120 dẫu sao vẫn là một loại tên lửa cần có sự hỗ trợ của radar khi lựa chọn mục tiêu pha đầu và pha giữa, ở pha cuối hành trình bay nó có radar riêng để bắt bám mục tiêu. Loại tên lửa này có tầm phóng ngoài 100km, là “sát thủ không đối không” tốt nhất của Mỹ và đồng minh hiện nay. Nguồn ảnh: Bmpd

Bên cạnh việc nâng cấp vũ khí, các tiêm kích F-15 của JASDF cũng sẽ được nâng cấp toàn diện hệ thống điện tử hàng không cùng với hệ thống chiến tranh điện tử (EW). Nguồn ảnh: Bmpd

Buồng lái máy bay F-15 sẽ chỉ còn một màn hình lớn hiển thị mọi thông số kèm với radar. Nguồn ảnh: Bmpd

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, họ sẽ chi khoảng 89 triệu USD nâng cấp thử nghiệm hai chiếc F-15 trong năm tài chính 2019 làm nguyên mẫu cho toàn bộ chương trình. Nguồn ảnh: Bmpd

Hiện JASDF có trong tay 223 máy bay tiêm kích F-15 gồm hai phiên bản: F-15J một chỗ ngồi và F-15DJ hai chỗ ngồi chuyên dùng cho nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không. Nguồn ảnh: Airliners.net

Đặc biệt, toàn bộ các máy bay F-15 của JASDF đều được sản xuất trong nước bởi tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries (MHI) dựa trên giấy phép sản xuất phiên bản F-15C/D của Mỹ. Nguồn ảnh: Airliners.net

Trước khi nâng cấp, các tiêm kích F-15 của Bản có thể mang 10 tấn vũ khí bao gồm các loại tên lửa không đối không do Nhật sản xuất AAM-3/4/5 và các loại bom không điều khiển. Máy bay đạt tốc độ Mach 2,5+, trần bay 20.000m, tốc độ leo cao 254m/s. Nguồn ảnh: Airliners.net

Phượng Hồng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/kinh-di-f-15-cua-nhat-ban-se-mang-duoc-18-ten-lua-doi-khong-1152702.html