Kính áp tròng kẹt trong mắt suốt 28 năm

Chiếc kính vẫn nguyên vẹn, nằm sâu trong mô mềm của mí mắt bệnh nhân người Anh nhưng không khiến cô có cảm giác đau nhói hay tấy đỏ.

Kết quả chụp MRI cho thấy kính áp tròng kẹt dưới mí mắt của bệnh nhân. Ảnh: BMJ Publishing Group LTD.

Theo USA Today, trường hợp đặc biệt của một phụ nữ vừa được các bác sĩ Anh tiết lộ chi tiết trên tạp chí y khoa BMJ số ra mới nhất, trong đó ghi rõ sau khi chụp cộng hưởng từ (MRI), họ phát hiện một khối u nhỏ bên trong mắt cô.

Đội ngũ y bác sĩ đã rất kinh ngạc khi tìm thấy bên trong khối u là một chiếc kính áp tròng (contact lens).

Chiếc kính được các bác sĩ gắp ra khỏi mắt nữ bệnh nhân. Ảnh: BMJ Publishing Group LTD.

Người phụ nữ 42 tuổi đến gặp bác sĩ nhãn khoa sau khi mắt bị sưng liên tục trong khoảng 6 tháng, theo Dallas CBS 11. Cô nói không nhớ làm cách nào kính lại kẹt trong mắt mình. Tuy nhiên, theo những gì mẹ của cô kể lại, cách đây 28 năm, con gái bà bị quả cầu lông va vào mắt khi đang chơi cùng bạn bè, khiến chiếc kính áp tròng "biến mất".

Người phụ nữ, khi đó mới 14 tuổi, tưởng chiếc kính bị văng ra đâu đó nên không để ý. Từ đó, cô không dùng lại loại kính này.

Khi phẫu thuật khối u, các bác sĩ nhận thấy chiếc kính vẫn lành lặn, nằm sâu trong mô mềm của mí mắt bệnh nhân. Đặc biệt, cô không hề có cảm giác đau nhói, đỏ tấy hay nhạy cảm do chiếc kính mắc kẹt suốt 28 năm qua.

Hướng Dương

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/thoi-cuoc/24h/kinh-ap-trong-ket-trong-mat-suot-28-nam-3793852.html