King's Cup phá lệ: Đội tuyển Việt Nam gặp Đội tuyển Thái Lan

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) gây bất ngờ khi quyết định tổ chức bốc thăm King's Cup 2019, thay vì xếp cặp theo thứ hạng FIFA như những lần trước đó. Và kết quả bốc thăm đã đưa ra được cặp đấu Việt Nam gặp Thái Lan.

Cách đây chừng 1 tháng, ngày 9/4, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan gửi thông báo tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông tin chính thức về King’s Cup 2019. Theo đó, giải đấu truyền thống lần thứ 47 của Thái Lan sẽ có sự tham dự của 4 đội tuyển quốc gia gồm: Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ và Curacao.

ĐT Việt Nam sẽ đối đầu với Thái Lan ở King Cup's 2019.

ĐT Việt Nam sẽ đối đầu với Thái Lan ở King Cup's 2019.

Phía Thái Lan khẳng định, King’s Cup hiện được FIFA phê chuẩn là giải giao hữu quốc tế cấp “A”, tức cấp độ dành cho đội tuyển quốc gia. Do vậy, kết quả của các trận đấu sẽ được FIFA sử dụng để tính điểm cho bảng xếp hạng tháng tương ứng.

Điều đó có nghĩa là đội xếp hạng dưới nếu thắng đội xếp hạng cao hơn thì điểm số nhận được cũng sẽ cao hơn.

Theo thông lệ của King’s Cup đã duy trì qua 46 lần tổ chức (từ 1972), hai đội tuyển có thứ hạng cao và 2 đội tuyển có thứ hạng thấp sẽ gặp nhau ở lượt đấu phân cặp. Đội thắng trong 2 cặp đấu này sẽ vào chơi trận chung kết, hai đội thua dự trận tranh hạng Ba.

Nếu theo truyền thống, Đội tuyển Việt Nam (hạng 98 FIFA) sẽ gặp Đội tuyển Curacao (hạng 82); đội chủ nhà Thái Lan (hạng 114) sẽ gặp Ấn Độ (hạng 101).

Tuy nhiên, với mong muốn King Cup’s hấp dẫn hơn, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã “phá lệ” bằng cách tổ chức bốc thăm 2 cặp đấu, điều này có nghĩa là các đội không phân biệt thứ hạng có thể sẽ thi đấu với nhau ngay trận mở màn.

Chính cung cách bất ngờ này đã đưa đến một kết quả mà người hâm mộ Đông Nam Á mong đợi: Đội tuyển Việt Nam gặp Đội tuyển Thái Lan; cặp đấu còn lại là cuộc đọ sức của Ấn Độ và Curacao.

King’s Cup 2019 khởi tranh ngày 5/6 và kết thúc vào ngày 8/6. Giải đấu được tổ chức trên sân Chang Arena của CLB Buriram United - đội bóng chủ quản nơi Đặng Văn Lâm đang thi đấu. Tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo hội quân vào đầu tháng 6 tại Hà Nội trước khi hành quân sang Thái Lan chuẩn bị cho trận khai mạc vào ngày 5/6.

King's Cup 2019 sẽ diễn ra vào FIFA day (Ngày FIFA) đợt tháng 6 tới. Đây sẽ là các trận đấu giao hữu chính thức thuộc hạng A FIFA nên sẽ có ảnh hưởng lên bảng xếp hạng FIFA.

Đối với đội tuyển Việt Nam, King's Cup sẽ là bước chuẩn bị trước thềm vòng loại World Cup 2022 nên HLV Park Hang Seo đích thân cầm quân, giao lại đội U23 cho trợ lý Hàn Quốc trong trận giao hữu với Myanmar, dự kiến tổ chức tại Phú Thọ vào ngày 7/6.

Đ.Long

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/kings-cup-pha-le-doi-tuyen-viet-nam-gap-doi-tuyen-thai-lan-21076