'King's Cup giúp tuyển Việt Nam đo sức mạnh ở tầm quốc tế'

Truyền thông Hàn Quốc nhận định việc về nhì ở King's Cup 2019 giúp bóng đá Việt Nam tràn trề hy vọng hướng tới SEA Games 2019 và vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo trang MBC Sports, đội tuyển Việt Nam đã chứng minh năng lực cạnh tranh đáng khen ngợi khi phải đối đầu với một đội bóng ngoài châu Á là Curacao trong trận chung kết King's Cup 2019.

Trận đấu gặp Curacao là lần đầu tiên tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park chạm trán một đối thủ ngoài châu Á.

Trận đấu gặp Curacao là lần đầu tiên tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park chạm trán một đối thủ ngoài châu Á.

Đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc cầm hòa 1-1 Curacao trong 90 phút thi đấu chính thức. Trong loạt sút luân lưu may rủi, chỉ có Công Phượng là cầu thủ duy nhất dứt điểm hỏng, khiến các nhà đương kim vô địch Đông Nam Á về nhì ở giải đấu giao hữu trên đất Thái Lan.

Bình luận viên Lee Sang-yun của đài MBC Sports nhận định: "Đội tuyển Việt Nam đã chơi một trận đấu vô cùng ấn tượng trước Curacao, đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu. Các cầu thủ Đông Nam Á tỏ ra không hề e ngại đối thủ có thể lực và kinh nghiệm chinh chiến hơn hẳn mình. Họ chỉ không may trong loạt sút luân lưu và chấp nhận về nhì".

"Gần hai tiếng đồng hồ trên sân đã phản ánh sự phát triển ngày càng nổi bật của nền bóng đá Việt Nam. Tôi mong chờ được theo dõi màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam ở những giải đấu tiếp theo", bình luận viên Lee nói.

Theo MBC Sports, thông qua giải đấu này, đội tuyển Việt Nam đã đảm bảo vị trí số một trong khu vực. Ở cấp độ tuyển quốc gia, họ giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân nhà của người Thái. Ở cấp độ trẻ, U23 Việt Nam đại thắng 4-0 U23 Thái Lan ở vòng loại U23 châu Á 2020.

King's Cup là giải đấu để tuyển Việt Nam tích lũy kinh nghiệm trước thềm vòng loại World Cup.

Dù không thể vô địch, tuyển Việt Nam vẫn gặt hái thành công ở King's Cup 2019 khi tăng cường khả năng cọ xát với bóng đá quốc tế. "Nhiệm vụ như đã hoàn thành khi thầy trò HLV Park Hang-seo có trận đấu chạm trán với đội tuyển Curacao", tờ báo của xứ sở kim chi bình luận.

MBC Sports cũng cho rằng mục tiêu quan trọng hơn mà bóng đá Việt Nam đang hướng đến trong tương lai là một tấm HCV bóng đá nam ở SEA Games 2019 tại Philippines, hay vòng loại World Cup 2022.

Trong hành trình ấy, King's Cup 2019 được coi là giải đấu để đội tuyển Việt Nam đo lường sức mạnh trên trường quốc tế.

Những tình huống bỏ lỡ đáng tiếc của tuyển Việt Nam trước Curacao Tuyển Việt Nam tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành Curacao. Tuy nhiên, chỉ Đức Huy tận dụng thành công để chuyển hóa thành bàn thắng ở chung kết King's Cup 2019.

Nhật Minh
Ảnh: Minh Chiến

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/king-s-cup-giup-tuyen-viet-nam-do-suc-manh-o-tam-quoc-te-post955218.html