King's Cup 2019: Xuất hiện đối thủ mạnh

Đội tuyển Việt Nam chính thức gặp Curacao, được ví 'tiểu Hà Lan', ở King's Cup 2019 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 6 tới. Việc vượt qua đối thủ hơn 16 bậc trên bảng xếp hạng FIFA không đơn giản, trong khi bản thân HLV Park Hang Seo cũng đang phải đau đầu với chuyện nhân sự.

HLV Park Hang Seo và các cầu thủ trên sân tập.

HLV Park Hang Seo và các cầu thủ trên sân tập.

Curacao là ai?

LĐBĐ Thái Lan đã có văn bản gửi VFF thông báo các thông tin chính thức liên quan đến King’s Cup 2019. Theo đó, giải đấu truyền thống lần thứ 47 của Thái Lan sẽ có sự tham dự của 4 đội tuyển gồm: Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ và Curacao.

Trong số các đội tuyển tham dự thì chủ nhà Thái Lan quá quen thuộc với bóng đá Việt Nam, Ấn Độ cũng không quá xa lạ khi họ cũng từng tham gia các giải đấu quốc tế ở khu vực Nam Á. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của đội tuyển Curacao, và đây cũng chính là đối thủ của đội tuyển Việt Nam.

Curacao là cái tên khá xa lạ với người hâm mộ Việt Nam. Đây là một quốc gia ở khu vực Carribean, hiện họ cũng là đương kim vô địch Caribbean Cup... ĐTQG nước này hiện đang xếp ở vị trí thứ 82 trên bảng xếp hạng FIFA, tức là hơn Việt Nam 16 bậc. Đội tuyển Curacao cũng mới chỉ có trận đấu quốc tế đầu tiên vào tháng 8/2011. Đó là trận đấu mà họ đã chịu thua với tỷ số tối thiểu trước Cộng Hòa Dominica. Dù là một đội tuyển còn khá trẻ nhưng Curacao cũng đã từng vươn lên vị trí thứ 68 trên bảng xếp hạng FIFA vào tháng 7/2017.

Đội tuyển Curacao hiện sở hữu nhiều cầu thủ chơi bóng ở châu Âu. Cụ thể, trong lần tập trung gần nhất, Curacao có 13 cầu thủ đang chơi bóng ở Hà Lan. Có thể kể đến thủ môn Eloy Room (PSV), tiền vệ Elson Hooi (Den Haag), Michael Maria (Twente)... hay Leandro Bacuna (Cardiff) hiện đá ở Premier League.

Chất lượng đội hình Curacao được đánh giá đồng đều, và đa số cầu thủ đều đang độ chín của sự nghiệp. Đây thực sự là một bài kiểm tra quan trọng của HLV Park Hang Seo, khi chuẩn bị cho tuyển Việt Nam trước vòng loại World Cup 2019.

Theo kế hoạch, King’s Cup 2019 sẽ diễn ra từ ngày 5/6 đến 8/6 tại SVĐ Chang Arena, Buriram (Thái Lan). Năm nay cũng là năm thứ 47 giải được tổ chức. Trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam tham dự 1 lần vào năm 2006 và giành vị trí Á quân, sau khi để thua chủ nhà Thái Lan với tỷ số 1 - 3 ở trận chung kết.

King’s Cup 2019 được tổ chức theo thể thức phân cặp. Hai đội thắng thi đấu chung kết tranh ngôi vô địch, hai đội thua gặp nhau trong trận tranh giải Ba.

Khó cho ông Park

Rõ ràng việc gặp đối thủ mạnh như Curacao sẽ giúp đội tuyển Việt Nam học hỏi được rất nhiều, nhưng cũng đồng nghĩa với việc cơ hội vào chung kết thực sự khó khăn. Đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo chưa từng có cuộc đọ sức nào với các đại diện Trung Mỹ. Hơn nữa, việc gặp đội bóng có nhiều cầu thủ chơi ở châu Âu, mạnh về thể lực và kỹ thuật, là điều mà thầy Park phải tính toán kỹ về chiến thuật, bài vở.

Gặp khó vì đối thủ mạnh đã đành, HLV Park Hang Seo cũng đang gặp những khó khăn nhất định từ phong độ của các học trò. Những đội bóng có nhiều tuyển thủ Việt Nam như HA Gia Lai, Viettel, Thanh Hóa… đang chơi khá tệ ở V-League.

HA Gia Lai gây thất vọng nhất với 3 trận thua liên tiếp. Phong độ không quá cao của hàng loạt những tuyển thủ quan trọng như Văn Toàn, Minh Vương, Hồng Duy... đang thực sự khiến HLV Park Hang Seo đau đầu.

8 vòng đấu kế tiếp trước khi V-League 2019 lại tạm nghỉ nhường chỗ cho thầy trò ông Park tập trung đương nhiên đủ để “một nửa sức mạnh của đội tuyển” sớm lấy được phong độ của mình. Nhưng nếu cứ tiếp tục cái đà thất bại như đang thấy ở HA Gia Lai rõ ràng khó có thể trông chờ nhiều vào nhóm cầu thủ đến từ đội bóng phố Núi...

Trong khi đó, ở Viettel, đội trưởng Quế Ngọc Hải bị treo giò 4 trận, chưa kể tấm thẻ đỏ ngay ở vòng đầu tiên V-League. Tuyển thủ Trọng Hoàng nghỉ chơi đến… hết giai đoạn lượt đi vì không kịp đăng ký thi đấu. Ngoài ra, thủ môn Tiến Dũng vẫn chưa trở lại ở CLB Hà Nội, các trường hợp khác như Tiến Linh, Văn Quyết, Hùng Dũng… có vấn đề về chấn thương.

Đáng nói nhất, 3 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là thủ thành Đặng Văn Lâm, tiền vệ Xuân Trường và tiền đạo Công Phượng đang gặp nhiều khó khăn để thể hiện mình. Đặc biệt trường hợp của Xuân Trường gần như phải ngồi dự bị ở Thái League.

Có lẽ hiện tại thầy Park chỉ còn biết hy vọng ở các học trò tại CLB Hà Nội. Đội bóng thủ đô được ví như “đội tuyển quốc gia thu nhỏ” đang thăng hoa ở V-League, và mới đây Quang Hải cũng đã có bàn thắng sau 8 trận “tịt ngòi” ở V-League.

Hy vọng thì ít, mà lo lại quá nhiều, khó cho ông Park rồi!

Gia Phong

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/kings-cup-2019-xuat-hien-doi-thu-manh-tintuc434442