King's Cup 2019: Tuyển Việt Nam tập làm quen sân Chang Arena, sẵn sàng gặp Thái Lan

Sân Chang Arena của Buriram United sẽ là nơi diễn ra các trận đấu của King's Cup 2019, trong đó có đại chiến Việt Nam vs Thái Lan.

Tuyển Việt Nam đã có buổi tập làm quen sân Chang Arena chuẩn bị cho King's Cup 2019. Ảnh: VFF

Tuyển Việt Nam đã có buổi tập làm quen sân Chang Arena chuẩn bị cho King's Cup 2019. Ảnh: VFF

Tuyển Việt Nam đã có buổi tập thứ hai trên đất Thái Lan để chuẩn bị cho King's Cup 2019. Lần này là buổi tập làm quen với mặt sân Chang Arena - địa điểm chính diễn ra các trận đấu của giải đấu năm nay.

Được biết, theo quy định, buổi tập làm quen sân chỉ diễn ra trong vòng tối đa là 60 phút. Bởi vậy thầy trò HLV Park Hang-seo đã đến sân sớm hơn nửa giờ để làm công tác chuẩn bị và khởi động bên ngoài đường piste.

Là buổi tập chính thức nên không khí tập luyện rất khẩn trương. Đây sẽ là một trong số những buổi tập để chiến lược gia người Hàn Quốc rèn đấu pháp cho học trò, đồng thời lựa chọn ra đội hình chính thức của tuyển Việt Nam trong cuộc so tài với Thái Lan tới đây.

Lần đầu nhận trách nhiệm đội phó tuyển Việt Nam, Văn Toàn có cuộc trao đổi ngắn với báo chí trước buổi tập.

Theo đánh giá của Văn Toàn, ĐT Thái Lan mặc dù thiếu vắng ngôi sao Chanathip do chấn thương nhưng họ vẫn còn nhiều vị trí chơi tốt khác và ĐT Việt Nam phải hết sức nỗ lực, tập trung khi đối đầu với họ trên sân nhà.

Mặc dù vậy, anh vẫn khá tự tin vào bản thân và các đồng đội trong cuộc đối đầu lần này. Bên cạnh đó, Văn Toàn tin rằng việc sở hữu 2 cầu thủ thi đấu ở Thai League là Xuân Trường và Văn Lâm sẽ phần nào giúp được tuyển Việt Nam trong cuộc đối đầu với Thái Lan.

Sự có mặt của Xuân Trường, Văn Lâm là lợi thế của tuyển Việt Nam khi đối đầu Thái Lan. Ảnh: VFF

Về phần Thái Lan, CĐV của họ đang khá lo lắng khi đã không có được sự phục vụ của Chanathip mà đội trưởng Dangda lại dính chấn thương, không rõ có hồi phục kịp cho trận đấu đầu tiên ở King's Cup hay không?

Bên cạnh đó, hậu vệ Narubadin Weerawatnodom cũng không thể lên tuyển bởi chấn thương và Picha Utara là người được gọi thay thế. Tuy Utara đang có phong độ ổn định nhưng sự ăn ý giữa anh và các đồng đội ở tuyển quốc gia Thái Lan vẫn còn là dấu hỏi. Bởi vậy, rất khó để HLV Yodkhumthai có được đội hình mạnh nhất cho trận đối đấu với Việt Nam vào ngày ra quân.

King's Cup là giải đấu truyền thống của Thái Lan và các cầu thủ lẫn người hâm mộ xứ Chùa Vàng đều rất hy vọng vào việc vô địch.

Bên cạnh đó, việc phân cao thấp với tuyển Việt Nam dường như cũng trở thành mục tiêu quan trọng của thầy trò HLV HLV Yodkhumthai sau chuỗi những thất bại ở các giải đấu từ năm 2018 đến đầu năm 2019.

Dự kiến chiều tối nay (4/6), tuyển Việt Nam sẽ còn một buổi tập nữa trước khi bước vào cuộc so tài với tuyển Thái Lan vào lúc 19h45 ngày 5/6.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/the-thao/bong-da/kings-cup-2019-tuyen-viet-nam-tap-lam-quen-san-chang-arena-san-sang-gap-thai-lan-a278384.html