King's Cup 2019: Quyết tâm thắng Việt Nam nhưng ĐTQG Thái Lan cũng đang gặp khó

ĐTQG Thái Lan đang rất quyết tâm trong việc giành chiến thắng trước ĐTQG Việt Nam tại King's Cup 2019. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại đội bóng này cũng đang phải đối mặt với những khó khăn nhất định.

Trong thời gian qua, bóng đá Thái Lan liên tục để thua trước Việt Nam ở cấp độ trẻ. Mới đây nhất là trận thua bẽ bàng với tỷ số 0-4 trước các học trò của HLV Park Hang-seo tại vòng loại U23 châu Á 2020. Điều này khiến NHM Bóng đá Thái Lan không khỏi thất vọng với những gì mà "đàn voi chiến" đã thể hiện.

Chính vì vậy, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã quyết tâm mời bằng được ĐTQG Việt Nam tham dự giải đấu truyền thống được diễn ra thường niên là King's Cup 2019 mong có cơ hội phục thù. Để chuẩn bị cho trận chiến với ĐTQG Việt Nam, HLV Sirisak Yodiardthai đã triệu tập những quân bài tốt nhất của mình bao gồm cả những cầu thủ đang chinh chiến ở nước ngoài như Chanathip Songkrasin, Theerathorn Boonmathan và Thitipan Puangchan.

Dù tỏ ra rất quyết tâm phục thù trước ĐTQG Việt Nam và khẳng định lại vị thế số 1 Đông Nam Á nhưng ở thời điểm hiện tại, "đàn voi chiến" cũng đang gặp phải vấn đề khá nghiêm trọng nơi hàng công. Các tiền đạo chủ lực của ĐTQG Thái Lan trong thời gian gần đây cũng không có được phong độ cao nhất.

Hàng công của ĐTQG Thái Lan không có phong độ tốt nhất trong thời gian qua.

Hàng công của ĐTQG Thái Lan không có phong độ tốt nhất trong thời gian qua.

Hai cái tên được kỳ vọng nhất là Teerasil Dangda năm nay đã 31 tuổi và Adisak Kraisorn 28 tuổi đều gây thất vọng nặng nề trong màu áo CLB. Đầu tiên, là cái tên luôn reo rắc nỗi kinh hoàng cho hàng thủ của ĐTQG Việt Nam trong nhiều năm qua là Teerasil Dangda đã không còn giữ được phong độ đỉnh cao nữa. Sau một năm thi đấu trong màu áo CLB Sanfrecce Hiroshima tại J.League, tiền đạo 31 tuổi này được kỳ vọng rất lớn vào việc sẽ lĩnh xướng hàng công của Muangthong United bay cao.

Thế nhưng, suốt những vòng đấu đã qua, Teerasil Dangda dường như chỉ còn là cái bóng của chính mình khi anh không thể hiện được khả năng săn bàn nhạy bén nữa. Tính đến thời điểm hiện tại, Dangda với chỉ có riêng cho mình vỏn vẹn đúng 2 bàn thắng. Một con số không thể chấp nhận được với tiền đạo đẳng cấp như anh.

Niềm hy vọng thứ hai trên hàng công của Thái Lan tại King's Cup năm nay là Adisak Kraisorn cũng vô cùng mờ nhạt trong màu áo Muangthong United. Cũng giống như người đàn anh Dangda, Vua phá lưới AFF Suzuki Cup 2018 cũng chỉ ghi được 2 bàn thắng tại Thai League.

Supachai Jaided, niềm hi vọng cuối cùng trên hàng công của "đàn voi chiến" cũng thể hiện màn trình diễn cực kỳ tệ hại kể từ sau tấm thẻ đỏ mà anh phải nhận khi thúc cùi chỏ vào mặt Đình Trọng tại vòng loại U23 châu Á 2020. Tiền đạo thuộc biên chế của Buriram United sau 9 vòng đấu đã qua mới chỉ nổ súng đúng 1 lần duy nhất dù đội bóng của anh đang bay cao trên BXH Thai League.

King's Cup 2019 đang tới gần nhưng phong độ cũng như số bàn thắng mà các tiền đạo Thái Lan ghi được là quá ít. Từng đó cũng đủ phản ánh một thực trạng các tiền đạo ngoại đang làm mưa, làm gió tại Thai League và các chân sút nội không có cơ hội ra sân thường xuyên.

Hàng phòng ngự của "đàn voi chiến" cũng đang gặp những vấn đề khác nhau.

Bên cạnh đó, hàng công của ĐTQG Thái Lan có phong độ không cao thì hàng thủ của họ cũng đang gặp những vấn đề nhất định. Những cầu thủ trụ cột nơi hàng phòng ngự của "đàn voi chiến" không có được phong độ tốt nhất và thường xuyên để đối phương qua mặt một cách khá dễ dàng.

Tuy rằng, tại King's Cup 2019, hàng thủ của đội chủ nhà đón chào sự trở lại cực kỳ cần thiết của thủ thành Kawin Thamsatchanan hiện đang thi đấu cho bóng hạng Nhì của Bỉ OH Leuven. Thế nhưng, sự trở lại của anh chỉ góp một phần nào đó vào sự chắc chắn nơi khung gỗ mà thôi. Các trung vệ của ĐTQG Thái Lan như Theerathon Bunmathan, Pansa Hemviboon, Narubadin Weerawatnodom hay Tristan Do đang không có được phong độ cao nhất trong thời gian qua.

Chính vì vậy ở lần chạm trán với đoàn quân của HLV Park Hang-seo, ĐTQG Thái Lan sẽ gặp muôn vàn khó khăn nếu muốn giành được chiến thắng trước "những chiến binh sao vàng". Sự đi xuống của nhiều trụ cột bên phía Thái Lan cũng sẽ là cơ hội để bóng đá Việt Nam tiếp tục giành thêm một chiến thắng nữa trước người Thái.

Trận đấu giữa ĐTQG Thái Lan và ĐTQG Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19h45 ngày 5/6 tới đây.

Danh sách sơ bộ 35 cầu thủ Thái Lan được triệu tập chuẩn bị cho King's Cup 2019

Thủ môn: Kawin Thamsatchanan, Siwarak Tedsungnoen, Chatchai Budprom, Watchara Buathong, Patiwat Khammai

Hậu vệ: Theerathon Bunmathan, Pansa Hemviboon, Narubadin Weerawatnodom, Sasalak Haiprakhon, Nattapon Malapun, Suphan Thongsong, Peerapat Notchaiya, Tristan Do, Nitipong Selanon, Jakkaphan Praisuwan, Prawee Tanthatemee, Adisorn Promrak

Trung vệ: Chanathip Songkrasin, Thitipan Puangchan, Sumanya Purisai, Bodin Phala, Nurul Sriyankem, Siwakorn Jakkuprasat, Peeradon Chamratsamee, Tanaboon Kesarat, Phitiwat Sukjitthammakul, Anon Amornlerdsak, Sanrawat Dechmitr, Sarach Yooyen.

Tiền đạo: Teerasil Dangda, Adisak Kraisorn, Apiwat Pengprakon, Supachai Jaided, Suphanat Mueanta, Arthit Boodjinda

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/king-s-cup-2019-quyet-tam-thang-viet-nam-nhung-dtqg-thai-lan-cung-dang-gap-kho-a435175.html