King's Cup 2019: Đội tuyển Việt Nam thêm cơ hội thăng hạng

Tham dự King's Cup Thái Lan 2019 là 'mũi tên trúng 2 đích' do đây vừa là cơ hội cọ xát trước vòng loại World Cup 2022 vừa có thể thăng hạng trên bảng xếp hạng FIFA của Đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Curacao xếp hạng 82 FIFA

Đội tuyển Curacao xếp hạng 82 FIFA

Ngày 9/4, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan gửi thông báo tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông tin chính thức về King’s Cup 2019. Theo đó, giải đấu truyền thống lần thứ 47 của Thái Lan sẽ có sự tham dự của 4 đội tuyển gồm: Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ và Curacao.

Phía Thái Lan khẳng định King’s Cup hiện được FIFA phê chuẩn là giải giao hữu quốc tế cấp “A”, tức cấp độ dành cho đội tuyển quốc gia. Do vậy, kết quả của các trận đấu sẽ được FIFA sử dụng để tính điểm cho bảng xêp hạng tháng tương ứng.

Theo đó, đội xếp hạng dưới nếu giành được chiến thắng trước đội xếp hạng cao hơn thì điểm số nhận được cũng sẽ cao hơn.

Một điểm đáng chú ý là thành phần dự King’s Cup 2019 đã thay đổi. Trong thông báo lần 1, phía Thái Lan mời 3 đội khách là Việt Nam, Ấn Độ và Trung Quốc. Sau đó, Đội tuyển Trung Quốc đã thông báo không tham dự và khách mời thay thế là đội bóng Nam Mỹ Ecuado. Tuy nhiên, Eucado cũng báo hoãn.

Đến nay, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã chốt được khách mời thứ 3 là Đội tuyển Curacao thuộc Liên đoàn Bóng đá Bắc - Trung Mỹ và Caribe (CONCACAP).

Trên bảng xếp hạng FIFA tháng 4/2019, Đội tuyển Việt Nam xếp hạng 98, tăng 1 bậc so với tháng trước. Ấn Độ xếp hạng 101 và Thái Lan ở vị trí 114. Trong khi đó, đội tuyển Curacao đứng vị trí 82 và là đội bóng có thứ hạng cao nhất dự King’s Cup lần này.

King’s Cup 2019 sẽ được tổ chức theo thể thức phân cặp. Hai đội thắng thi đấu chung kết tranh ngôi vô địch, hai đội thua gặp nhau trong trận tranh giải Ba.

Kết quả bốc thăm phân cặp và lịch thi đấu của King’s Cup 2019 sẽ được chủ nhà Thái Lan thông báo sau.

King’s Cup 2019 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 5- 8/6 tại SVĐ Chang Arena, Buriram (Thái Lan).

Đây là kỳ King’s Cup lần thứ 47 được tổ chức. Trong lịch sử, Đội tuyển Việt Nam từng tham dự 1 lần vào năm 2006 và giành vị trí Á quân, sau khi thua chủ nhà Thái Lan với tỷ số 1-3 ở trận chung kết.

Như vậy, dự King’s Cup lần này là cơ hội để thầy trò HLV Park Hang-seo cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA và cọ xát trước thềm vòng loại World Cup 2022.

Thanh Xuân

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/kings-cup-2019-doi-tuyen-viet-nam-them-co-hoi-thang-hang/363277.vgp