King's Cup 2019: Đội tuyển Hà Lan phiên bản 2 mạnh cỡ nào?

Do từng là thuộc địa của Hà Lan nên hầu hết các tuyển thủ Curacao đều đang chơi ở giải vô địch quốc gia Hà Lan và số còn lại là Ngoại hạng Anh.

Anh Đức vẫn sẽ là hy vọng trên hàng công của đội tuyển Việt Nam

Anh Đức vẫn sẽ là hy vọng trên hàng công của đội tuyển Việt Nam

Sau khi hạ sát Voi chiến ở những phút bù giờ cuối cùng tại King’s Cup tối qua để vào trận chung kết tranh ngôi vô địch, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp thử thách cực đại mang tên Curacao, một cái tên vô cùng xa lạ và thường được gọi là đội tuyển Hà Lan phiên bản 2. Từ khóa Curacao sau đêm qua bỗng trở thành một từ khóa hot trên Internet và phần lớn các thông tin về đội bóng này được "đào bới" bởi người hâm mộ Việt Nam. Lẽ ra nếu theo thể thức ban đầu, Việt Nam sẽ gặp Curacao vào tối qua, thay vì gặp đội chủ nhà Thái Lan. Nhưng vì nhiều lý do, chủ nhà Thái Lan đã "quyết" gặp Việt Nam sớm vì khả năng 2 đội gặp nhau ở trận chung kết không cao. Tuy nhiên, cuối cùng Việt Nam vẫn gặp Curacao, đội bóng được đánh giá là mạnh nhất giải trong trận chung kết mà người Thái vẫn nghĩ rằng lẽ ra là của họ.

Curacao đã thị uy sức mạnh trước Ấn Độ

Curacao hiện tại đứng ở vị trí 82 trên bảng xếp hạng của FIFA, có nghĩa là hơn Việt Nam 16 bậc. Curacao là một quốc đảo ở khu vực CONCACAF. Thành tích tốt nhất của đội bóng này trong quá khứ tại CONCACAF là hai lần giành huy chương đồng. Ở đấu trường quốc tế, đội bóng này cũng chưa từng một lần vượt qua được vòng loại. Do quốc đảo này trước đây là thuộc địa của Hà Lan nên đa số các tuyển thủ của Curacao hiện tại đều đang chơi bóng tại giải vô địch quốc gia của Hà Lan. Ngoài ra, đội bóng này cũng có nhiều cầu thủ đã nhiều năm chinh chiến ở Ngoại hạng Anh. Trong đó, quen mặt nhất với người hâm mộ Việt Nam là tiền vệ Leandro Bacuna của Cardiff City, đội bóng vừa bị xuống hạng ở Ngoại hạng Anh mùa giải vừa qua. Dẫn dắt đội tuyển Curacao hiện tại là HLV Remko Bicentini cũng là một người Hà Lan. Cũng vì thế, sự ảnh hưởng của bóng đá Hà Lan đối với Curacao là rất lớn và đội bóng này thường được gọi với cái tên đội tuyển Hà Lan phiên bản 2.

Bacuna là cầu thủ khá quen mặt của Curacao với NHM Việt Nam

Ở trận đấu sớm ngày hôm qua với Ấn Độ đội tuyển Curacao đã chứng minh được đẳng cấp trước đội bóng đang xếp thứ 101 trên bảng xếp hạng. Chiến thắng 3-1 của Curacao cho thấy đội bóng này rất mạnh với các đối thủ còn lại ở King’s Cup. Vì thế, trận đấu chung kết King’s Cup ngày 8/6 sắp tới rõ ràng là một thách thức lớn đối với thầy trò HLV Park Hang Seo.

Đội tuyển Việt Nam sẽ lại "biến hình" ở trận chung kết

Tuy nhiên, cần phải nói thêm rằng mục tiêu chính của thầy trò HLV Park Hang Seo ở giải đấu này không phải là chức vô địch King’s Cup. Đối với đội tuyển Việt Nam, giải đấu này đơn giản chỉ là một giải đá tập để thử nghiệm đội hình cho những mục tiêu quan trọng trong năm 2019, đặc biệt là chiến dịch vòng loại World Cup. Cũng vì thế nên sau những ngạc nhiên bất ngờ về sự xuất hiện gần như trọn vẹn của Tuấn Anh ở trận đấu với Thái Lan tối qua, HLV Park Hang Seo chắc chắn sẽ còn có những bất ngờ khác ở trận chung kết King’s Cup với đội tuyển Curacao. Đẳng cấp của Curacao rõ ràng là điều không cần bàn cãi. Tuy nhiên, khi tiếng còi kết thúc trận đấu chưa vang lên, mọi thứ đều có thể xảy ra. Quan trọng hơn, đây là một trận đấu quốc tế vô cùng có giá trị với HLV Park Hang Seo và các học trò của mình khi nhờ có Thái Lan mà Việt Nam mới có được một trận "giao hữu" thực sự với một đối thủ mạnh hơn để tự hoàn thiện chính mình trên con đường chinh phục những mục tiêu thực sự của bóng đá Việt Nam.

Công Phượng và Tuấn Anh đều đã thể hiện tốt ở trận đấu với Thái Lan

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/kings-cup-2019-doi-tuyen-ha-lan-phien-ban-2-manh-co-nao-51514.html