King's Cup 2019: Điểm mặt hàng công Thái Lan

Khi Chanathip Songkrasin chấn thương không thể tham dự King's Cup 2019, gánh nặng ghi bàn của chủ nhà Thái Lan dồn vào đội trưởng Teerasil Dangda.

Đội hình ưa thích của HLV Sirisak là 4-2-3-1 và 4-4-2 (ảnh FAT)

Đến giờ, đội trưởng Teerasil Dangda đãchơi tổng cộng 99 trận cho ĐT Thái Lan, Dangda đã có cho mình 43 bàn thắng và là chân sút tốt thứ 3 trong lịch sử "Voi chiến". Tại trận chung kết lượt về AFF Cup 2008, Dangda khi ấy mới 20 tuổi chính là người đánh đầu tung lưới thủ môn Dương Hồng Sơn.

Teerasil Dangda- niềm hy vọng số 1

Trong sự nghiệp của mình, tiền đạo này chọc thủng lưới ĐT Việt Nam được hai lần. Teerasil Dangda đang tràn đầy hy vọng sẽ có bàn thắng vào lưới đồng đội Đặng Văn Lâm trong trận đấu khoác áo đội tuyển lần thứ 100 của mình.

“Lão tướng” Dangda từng tập luyện tại đội trẻ Manchester City, thử việc ở Atletico Madrid, chơi cho CLB Almeria ở La Liga và gần đây là khoác áo Sanfrecce Hiroshima ở J-League 1. Chỉ cần nhìn bản lý lịch hoành tráng ấy đã nói lên trình độ và bề dày kinh nghiệm chinh chiến của tiền đạo 30 tuổi người Thái Lan.

"Tôi muốn ghi bàn vào lưới Việt Nam trong lần thứ 100 khoác áo đội tuyển", Teerasil Dangda phát biểu

Thuận chân phải nhưng cầu thủ đang chơi cho Muangthong United có thể kết thúc trong mọi tư thế và cự ly, đây là điều chúng ta ít thấy ở các tiền đạo Đông Nam Á. Xuất phát từ vị trí trung phong cắmnhưng Dangda có xu hướng hoạt động rất rộng nên khó để cử người theo bắt chết tiền đạo này. Đã bước sang tuổi 30 nhưng Dangda vẫn duy trì được tốc độ lẫn sức rướn cực tốt. Khá nhiều lần anh bứt tốc qua người từ khu vực giữa sân, xé toang hàng phòng ngự đối phương, mở ra nhiều khoảng trống cho đồng đội xung quanh.

Sau khi rời Sanfrecce Hiroshima (Nhật Bản), anh quay lại chơi cho Muangthong United và ra sân 12 trong 13 trận đấu của đội bóng này, tính từ đầu giải. So với giai đoạn 2015-2017, anh có 36 bàn thắng cho Muangthong United thì phong độ hiện nay của Dangda đang có chiều hướng chững lại. Hiện Dangda mới có 3 bàn thắng và Muangthong đang đứng thứ 15/16 của bảng xếp hạng Thai League 2019. Hàng công của đội bóng này cũng chỉ có 11 bàn thắng, trong khi để thủng lưới 20 bàn.

Là đồng đội của Dangda tại Muangthong United nên thủ môn Văn Lâm thừa biết lối đá tinh ranh của lão tướng này. Anh ta luôn biết cách thoát khỏi sự chú ý của hậu vệ đối thủ, chính vì vậy sẽ rất nguy hiểm nếu trong giây phút nào đó hàng thủ chúng ta để xổng Dangda.

Tại giải này, một đồng đội của Xuân Trường và Dangda tại Muangthong United là tiềnđạoKraisorn sinh năm 1991 có dịp trở lại Buriam United, nơi anh từng thi đấu 2 mùa bóng 2013-2014. Tiền đạo Adisak Kraisorn đã ghi đến 6 bàn liên tiếp giúp Thái Lan thắng đậm Đông Timor 7-0 (bàn còn lại do Supachai Jaided ghi) ở lượt ra quân bảng B kỳ AFF Cup 2018.

Với 6 bàn thắng vừa ghi Kraisorn đã đi vào lịch sử AFF Cup, khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi cả 6 bàn thắng trong cả 6 cú sút đầu tiên trong trận đấu của mình, và diễn ra liên tiếp. Bản năng “sát thủ” của Kraisorn đã được kiếm chứng và Quế Ngọc Hải là người phải nhận trọng trách ngăn cản đối thủ này ghi bàn. Tại CLB Muangthong United anh mới ra sân thi đấu 9 trận và có 2 bàn thắng.

Hai cầu thủ trẻ của Buriam United

Khi bộ đôi Muangthong United chưa thật sự sung sức thì Thái Lan vẫn còn 1 chân sút trẻ 20 tuổi của Buriam United là Supachai Jaided.

Với chiều cao 1,82m các đường bóng bổng của đội tuyển Thái Lan đều tìm đến cái đầu của tiền đạo trẻ Supachai (ảnh CLB)

Đến giờ, Supachai đã ra sân 12 trận cho Buriam United và có 2 bàn thắng. HLV Sirisak Yodyardthai hẳn sẽ tạo cơ hội cho tuyển thủ 20 tuổi này vào sân, bởi được thi đấu trên mặt sân nhà sẽ khiến cho động lực thi đấu của Jaided tăng lên bội phần.

Khó có thể ra quân ở đội hình xuất phát nhưng thần đồng bóng đá Thái Lan Suphanat là quân bài chiến lược. Chàng trai sinh năm 2002 hiện là đồng đội của Supachai Jaided, tất nhiên vì thế sân Buriam United chính là sân nhà của anh. Trong mùa giải thứ 2 đá cho Buriam United, tiền đạo trẻ này đã có 1 bàn thắng sau 8 lần ra sân. Trước đó tháng 4 năm 2019 trong khuôn khổ AFC Cup, anh cũng có bàn thắng vào lưới đội khách Beijing Guoan. Năm ngoái, trong màu áo U19 Thái Lan, Suphanat cũng đã có 2 bàn thắng cho đội tuyển bằng như pha ghi bàn nhanh như điện.

Trong mùa giải thứ 2 đá cho Buriam United, tiền đạo trẻ này đã có 1 bàn thắng sau 8 lần ra sân (ảnh CLB)

Tiền đạo thứ 5 của đội tuyển Thái Lan là “lão tướng” Surachart Sareepim 33 tuổi đang thi đấu cho BG Pathum United. Nhưng khả năng ra sân của Surachart Sareepim không cao do từ đầu mùa giải tới giờ, tiền đạo này thường xuyên dưỡng thương.

Tham dự King's Cup 2019, HLV Sirisak Yodyardthai có trong tay 5 tiền đạo trong đó 3 già, 2 trẻ thậm chí thần đồng “Messi Thái” Suphanat còn được coi là trẻ nhất giải.

Đội hình ưa thích của HLV Sirisak là 4-2-3-1 và 4-4-2, bất luận đội hình nào thì đội trưởng Teerasil Dangda cũng có suất đá chính, nếu không gặp vấn đề về thể lực. Tùy theo tình hình, nhiều khả năng người ta sẽ được chứng kiến cặp tiền đạo 1 già, 1 trẻ của “voi chiến” xung trận. Nếu như các tiền đạo của Việt Nam thi đấu kỹ thuật cá nhân tốt, dùng nhiều đường chuyền ngắn, sệt thì các tiền đạo Thái chơi băm bổ, càn lướt và luôn sẵn sàng sút xa, không chiến.

An Thanh

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/kings-cup-2019-diem-mat-hang-cong-thai-lan-356178.html