King Of Rap: Lona nỗ lực lật ngược thế cờ, tiếc gì cơ hội để một tài năng học hỏi và tỏa sáng?

Hành trình 'lật đổ' định kiến người đẹp đi hát của LONA - Kiều Loan tại King Of Rap 2020. Một cô gái 20 tuổi mạnh mẽ và bản lĩnh sống trọn với đam mê rất đáng khâm phục.

Sau vòng 1 King Of Rap 2020, Lona nhận về nhiều sự tranh cãi vì tham gia một cuộc thi về Rap nhưng xuất hiện "như một celeb" với mác á hậu. Khác biệt hoàn toàn với dàn thí sinh, Kiều Loan diện một bộ đầm đuôi cá lộng lẫy để thể hiện phần thi của mình. Lựa chọn này của cô nàng khiến đại đa số khán giả của chương trình không hài lòng và cho rằng phong cách của Lona không thuộc về giới Underground.

Từ nàng á hậu viết lyric "lộn xộn" thành nữ Rapper "chơi scheme" cực ngầu

Ở vòng 1, phần thi của cô nàng bị nhận xét chưa được vần điệu, gượng gạo và rời rạc. Mặc dù lyric có nội dung, thông điệp nhưng xét về kĩ năng, Kiều Loan vẫn chưa đủ trình độ để cạnh tranh với dàn thí sinh "cứng cựa" của chương trình như: Pháo, RichChoi, Chị Cả, ICD,... Tuy nhiên, chính tình yêu mãnh liệt của LONA dành cho Rap và tiềm năng từ chất giọng, có 3 huấn luyện viên tạo cơ hội để cô nàng được học hỏi, trải nghiệm.

Sang vòng 2, Kiều Loan tạo nên luồng ý kiến trái chiều từ khán giả vì "vượt mặt" Danh Ca Thường, dù tiết mục còn nhiều lỗ hỏng, bộc lộ sự non nớt khi xếp cùng nhóm với Chị Cả, Quân và Phởn. Về phần lyric và trình diễn, LONA đã có nỗ lực học hỏi và tiến bộ. Tuy cách nhấn nhá vẫn còn nặng nề và các câu Rap chưa vào đúng khuôn nhạc nhưng cô nàng đã gieo vần ổn định hơn, sử dụng phần beat khá bắt tai và cháy hết mình trên sân khấu.

So với vòng đầu tiên, cô nàng đã có sự học hỏi và cải thiện đáng kể. Bị chê bai diện đầm dạ hội không phù hợp, Kiều Loan ngay lập tức "lột xác" trong bộ xiêm y đầy chất Hip hop và nổi loạn. Vì vậy, trước sự thể hiện một màu và có phần thụt lùi của Danh Ca Thường, Kiều Loan may mắn giành được chiến thắng.

Danh Ca Thường bị loại trước LONA.

Danh Ca Thường bị loại trước LONA.

Đối mặt sóng gió của dư luận, người đẹp sinh năm 2000 càng cho thấy được bản lĩnh và quyết tâm theo đuổi đam mê nhạc Rap. Sang vòng đấu Samples, Lona đã mang đến bất ngờ lớn dành cho dàn huấn luyện viên của chương trình. Trong phiên bản Một cú lừa hoàn toàn mới, nàng hậu khiến khán giả "đảo điên" với flow Rap cực hút và chất nhạc vô cùng catchy.

Lona còn biết cách ví von hình ảnh và áp dụng kĩ thuật chơi scheme vào các sáng tác của mình một cách rất điệu nghệ: "Gucci, LV or Chanel. Anh nghĩ em cần những thứ đồ đó mà chạy theo? Oh no... I'm a big fan of ale. Vì em nhặt anh thì là khác gì hàng sale". Đây cũng là đầu tiên Lona khoe giọng hát nội lực và khả năng Rap tiếng Anh trôi chảy của mình. Chính vì vậy, cô nàng đã giành chiến thắng trước THY đầy thuyết phục.

Đến vòng đấu thứ 4, Lona tiếp tục tăng phong độ khi kết hợp cùng VY Jacko và Văn Mai Hương trong bài Monalisa, cô nàng khiến người nghe chếnh choáng bởi các cặp vần quyến rũ: "Đường cong em như đường đua, HIEUTHUHAI còn phải vào CUA", "Vănna Lisa King Of Rap, xinh hơn Lisa, Lisa in the BLACKPINK. Oh wow! So sorry fandom BLINK. For example, nên tất cả hãy lặng thinh" hay "Lona on mic, chị Văn say: "Khiến Hà Nội xin hơn cả của anh LK". Cũng vì điều, Lona "hạ gục" VY Jacko là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Có thể thấy, sau 3 vòng thi, Kiều Loan đã "bắt kịp sóng" với các thí sinh còn lại và khai phá được tiềm năng của mình. Vì vậy, không ít "Rap fan tháng 8" trước đây từng chỉ trích cô nàng, nay đã "lật mặt" khen ngợi và công nhận tài năng. Tiết mục Một cú lừa của Lona thu hút lượt xem "khủng" trên Youtube - Facebook và nhận về nhiều bình luận tích cực. Có thể nói, sau 2 vòng gây tranh cãi, đến nay, Kiều Loan đã được công nhận về năng lực và khiến chương trình vững tin hơn về quyết định trao cho cô nàng nhiều cơ hội như vậy.

VY Jacko

Bên cạnh việc trân trọng vì được trao "ngôi sao hi vọng", Kiều Loan cũng ý thức được chiến thắng của mình một phần nhờ vào may mắn và sự "cần cù bù kỹ năng". Vì vậy, cô nàng đã không ngừng cố gắng qua từng tập để chứng minh bản thân xứng đáng được ở lại. Bởi vì, nếu cô nàng ngủ quên trên chiến thắng và tự mãn về năng lực của bản thân thì sau 2 vòng đấu đầu tiên, cô nàng đã trượt dài khỏi chương trình chứ không mang đến một sự bứt phá mạnh mẽ và nhận về nhiều lời phản hồi tích cực của dàn huấn luyện viên ở vòng Samples.

Sự tiến bộ của Lona được thể hiện qua sự thay đổi tích cực trong các nhận xét của HLV Datmaniac

Cùng với đó, qua từng vòng thi, huấn luyện viên Datmaniac - người được xem là "khắc tinh" của Lona tại chương trình cũng dần đánh giá tích cực hơn. Nếu như ở vòng đầu tiên, Datmaniac là huấn luyện viên duy nhất bỏ phiếu loại Kiều Loan vì cho rằng cô nàng không phù hợp với tiêu chí của cuộc thi thì sang vòng 2, Datmaniac đã phần nào công nhận sự tiến bộ của cô ấy.

HLV Datmaniac.

Datmaniac nhận xét: "Phần lời tiếng Việt của em chưa chuẩn bằng những câu tiếng Anh và câu Rap bị lỗi quá dài so với khuôn nhạc. Thế nhưng, anh đã thấy được lửa ở em và sẽ ủng hộ nếu bạn thử sức ở một bài Rap tiếng Anh".

Tại vòng Samples với màn biểu diễn Một cú lừa xuất thần, Datmaniac đã nhìn nhận LONA như một Rapper thực thụ: "Hôm nay em khá ngầu, bứt phá nhiều và xóa được hầu hết những lỗi lủng củng ở những vòng trước. Nhạc bài này rất catchy, flow nằm gọn trong khuôn nhạc, câu nào ra câu đó, gieo vần hợp lý và có hình ảnh so sánh trong lời nhạc. Suýt nữa anh đã đứng dậy để nhảy theo bài của em".

Sang màn kết hợp với Văn Mai Hương, nam huấn luyện viên vô cùng thích thú trước màn biểu diễn của Kiều Loan: "Em tiến bộ hơn rất nhiều. Em có thế mạnh ở việc thể hiện lyric ở cả tiếng Việt và tiếng Anh. Đây là phần trình diễn lung linh, lộng lẫy nhất từ đầu đến giờ của em và có sự chuẩn bị rất chỉn chu".

Giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh cũng ghi nhận sự thay đổi của Kiều Loan: "Trong cuộc thi này, danh hiệu á hậu là một gánh nặng cho em. Đâu đó, mọi người vẫn nghĩ cô này đi sâu là nhờ vào sắc đẹp. Thế nhưng, anh nghĩ rằng âm nhạc là không biên giới và bất cứ ai đến với âm nhạc bằng sự nghiêm túc thì không bao giờ muộn cả. Xấu hay đẹp chỉ là một phần thôi. Đến vòng này, em đã cho mọi người thấy được giọng hát, kĩ năng trình diễn và đọc Rap thuần thục của mình".

Giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh.

Ngay từ đầu, Datmaniac là huấn luyện viên không hài lòng nhất về Lona nhưng dần dần anh chàng đã thay đổi nhận định của mình theo hướng tích cực hơn và điều này cho thấy một điều chắc chắn rằng Kiều Loan đã thật sự tiến bộ, "lột xác" khỏi mác á hậu.

Người đẹp đi hát: Lona có tạo nên sự đột phá?

Trong showbiz, có không ít hoa hậu - á hậu lấn sân sang lĩnh vực ca hát như: á hậu Trương Tri Trúc Diễm, hoa khôi Nguyễn Lệ Nam Em, á hậu Hà Thu,... nhưng đều sớm từ bỏ. Bởi vì họ bị gắn mác người đẹp đi hát nên dù cố gắng thế nào, kể cả phát hành MV cũng không tìm được ánh hào quang trên con đường âm nhạc.

Á hậu Hà Thu chiến thắng một cuộc thi Bolero nhưng hiện nay, cô nàng chỉ xuất hiện tại các gameshow truyền hình hoặc tham gia các sự kiện,...

Hoa khôi Nam Em từng ra MV và gây ấn tượng bởi khả năng sáng tác. Tuy nhiên, cô nàng cũng nhanh chóng "từ bỏ" hoặc thỉnh thoảng xuất hiện trên sân khấu với vai trò ca sĩ.

Á hậu Trương Tri Trúc Diễm cũng thất bại khi cố gắng đi tìm ánh hào quang trong lĩnh vực âm nhạc.

Kiều Loan và các người đẹp này đều có cùng xuất phát điểm là á hậu nhưng cô nàng có bước đệm rất lớn từ King Of Rap vì được học hỏi và rèn luyện để hoàn thiện qua từng vòng thi. Bên cạnh đó, bản thân Kiều Loan đã nỗ lực rất nhiều để khẳng định năng lực cũng như đam mê của mình tại chương trình và được đa số khán giả công nhận.

Từ một á hậu có giọng hát hay, ngoại hình xinh đẹp và dành tình yêu mãnh liệt cho Rap nhưng chưa có bất kì kỹ năng gì, nay Kiều Loan đã vượt qua rào cản dư luận và chứng minh với mọi người rằng chỉ cần đam mê và nỗ lực thì sẽ thành công. Đó cũng là một sự khác biệt nữa của Kiều Loan với nhiều người đẹp đi trước. Bởi vì dù bị chê, chỉ trích, cô nàng vẫn không từ bỏ, quyết tâm sống với âm nhạc.

Tuy không thể đoán trước được tương lai sẽ như thế nào, có thể Kiều Loan sẽ bị loại trước chung kết của cuộc thi nhưng ít nhất ở thời điểm hiện tại, nàng hậu đã dám dấn thân để xóa bỏ định kiến "người đẹp đi hát" và kiên trì với đam mê của mình.

Đừng quên đón xem tập 13 King Of Rap 2020 được phát sóng vào lúc 21h15 Thứ 7 ngày 31/10/2020 trên kênh VTV3 và cập nhật nhiều tin tức hấp dẫn tại SAOstar.

Thành Duy - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/kieu-loan-dap-do-dinh-kien-nguoi-dep-di-hat-tai-king-of-rap-2020-20201014112451191.html