Kim Tuyến: Nếu có điều kiện, tôi cũng cứu đoàn phim bị vỡ nợ

Kim Tuyến cho biết cô có nhiều điểm chung với nhân vật Kelly trong bộ phim gây xôn xao dư luận - Kẻ thứ 3.

Góp mặt trong phim điện ảnh Kẻ thứ 3 với vai Kelly, Kim Tuyến thu hút nhiều sự chú ý vì hàng loạt thông tin bên lề. Phim chiếu vừa xong, Kim Tuyến đã có những chia sẻ về công việc và vai diễn của mình trong dự án này.

Chị có hài lòng với tuyến nhân vật của mình trong phim Kẻ thứ 3 không?

Chị có hài lòng với tuyến nhân vật của mình trong phim Kẻ thứ 3 không?

Trong phim, tôi đóng vai Kelly, một cô gái rất chân thật và mộc mạc. Kelly thấy cái gì thì nói lại cái đó, Quang Kha (Han Jae Suk) kêu cô ta làm gì thì cô ta làm cái đó. Nhưng cuối cùng, Kelly vẫn quyết định cứu Quang Kha. Đặt trường hợp ngược lại 1 chút, Kelly có thể không cứu Quang Kha hoặc làm cách gì đó nhằm chinh phục trái tim của nhân vật này. Tuy nhiên, Kelly không làm thế, cô vẫn cứu người mà chẳng suy nghĩ thiệt hơn gì về mình cả.

Bộ phim này gây xôn xao dư luận vì vụ vỡ nợ của nhà sản xuất cũ, sau đó Lý Nhã Kỳ đã bỏ đến 33 tỷ để cứu lấy cả ekip. Kim Tuyến đánh giá như thế nào về việc cứu đoàn phim của Lý Nhã Kỳ?

Kịch bản của phim này rất là hay. Có 1 khoảng thời gian, đoàn phim đã bị hỏng tài chính, nhà sản xuất nợ số tiền rất lớn, thời điểm đó chỉ có duy nhất chị Lý Nhã Kỳ mới đủ tiềm lực tài chính để cứu đoàn phim. Khi chị Kỳ xuất hiện để cứu đoàn phim, chị ấy như siêu nhân vậy đó. Ước gì tôi có 33 tỷ, nếu có thì tôi cũng đầu tư thời điểm đấy rồi (Cười).

Khi đoàn phim vướng lùm xùm vỡ nợ, tôi cũng có nghe phong phanh. Tôi không biết rõ lắm bởi vì lúc quay phim, tôi ở khách sạn khác, không ở cùng với đoàn. Ngay cả chuyện bác đạo diễn Hàn Quốc và anh Han Jae Suk bị khách sạn giữ passport, không cho về nước thì tôi cũng nghe kể lại nhưng không hỏi quá nhiều, vì trên cương vị 1 diễn viên, tôi nghĩ nếu mình hỏi nhiều quá sẽ làm ảnh hưởng đến nhà sản xuất.

Có tin đồn cho rằng sau khi quay xong phim thì giữa Kim Tuyến với Lý Nhã Kỳ đã xuất hiện mâu thuẫn lớn. Điều này là như thế nào?

Chị Lý Nhã Kỳ trước giờ là doanh nhân nổi tiếng, chị ấy kinh doanh rất giỏi nhưng khi chuyển qua làm nhà sản xuất phim thì lại là lĩnh vực rất khác. Khi mọi thứ được hình thành, được tạo mới rất đột ngột, bản thân chị Kỳ chưa cảm nhận được việc điều hành một đoàn phim sẽ như thế nào, tôi cũng chưa quen với cách điều hành của nhà sản xuất mới. Chắc chắn, ít nhiều sẽ có những hiểu lầm.

Vậy tin đồn mâu thuẫn này có thật không?

Quá trình sản xuất bộ phim này quá là phức tạp, bản thân tôi nghĩ rằng với vai trò là 1 diễn viên thì mình không nên can thiệp quá sâu. Bộ phim có 1 khoảng thời gian chờ đợi khá lâu để quay tiếp nên đôi khi sự chờ đợi lâu làm mình cũng nao núng và khó hiểu, mình cũng cần được thông tin.

Chị Kỳ lúc đó phải xử lý rất là nhiều vấn đề nên có thể sự tương tác giữa 2 chị em chưa nhiều để hiểu nhau thêm. Tương tác chưa nhiều thôi, vì có nhiều khó khăn lắm, chị Kỳ phải tham gia giải quyết. Cũng là phụ nữ như chị Kỳ, tôi hiểu việc đảm đương vai trò sản xuất cho đoàn phim lớn vất vả thế nào. Nên trên cương vị diễn viên, điều gì mình tự giải quyết được thì tôi tự làm. Đây cũng là giai đoạn cực kỳ khó khăn với tôi. Bạn hiểu không, nghĩa là nếu như bình thường, diễn viên có bất cứ khó khăn gì sẽ chia sẻ với nhà sản xuất để tìm cách giải quyết. Nhưng riêng đoàn phim Kẻ thứ 3 thì tôi tự lo mọi thứ để không phiền đến mọi người thêm nữa.

Vì sao chị lại nhận lời đóng phim "Kẻ thứ 3"?

Thú thật là khi đọc kịch bản, tôi háo hức vì nhận ra đây là dạng vai tâm lý mình mong chờ đã lâu. Nhân vật VJ Kelly không hẳn là vai đo ni đóng giày nhưng khá phù hợp với tôi. Trong quá trình làm phim, tôi có góp ý chỉnh sửa nhiều chi tiết trong kịch bản để vai có chiều sâu hơn.

Tôi cũng mua 2 chú mèo nhằm tạo cảm xúc cho giống với hoàn cảnh nhân vật. Tôi đặt tên cho 1 trong 2 chú mèo là Kelly - giống với nhân vật trong phim của tôi. Đến giờ thì những chú mèo này vẫn được tôi nuôi ở nhà.

Kim Tuyến thấy bản thân mình và nhân vật trong phim có sự tương đồng nào không?

Có chứ. Tôi tâm huyết với dự án phim vì nhận ra mình cũng có phần giống nhân vật trong phim. Tuy nhiên, sau thời gian suy nghĩ, tôi quyết định rời khỏi vùng an toàn của bản thân. Trước đây, tôi an toàn lắm, còn bây giờ tôi dám dấn thân hơn. Bây giờ tôi thoải mái nói ra mọi thứ vì tự tin với cách sống của mình. Làm nghệ sĩ ai cũng cần được sự quan tâm và xuất hiện liên tục, nhưng tôi ngược lại, luôn ẩn mình, chỉ đi quay phim rồi về nhà với con gái.

Chị nghĩ gì về việc cứ nhắc đến Kim Tuyến là nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những phân cảnh nóng mắt mà chị đóng trong phim "Mộng phù hoa" phát trên sóng VTV?

Tôi thấy cũng bình thường. Tôi nghĩ thế này, nếu ngày đó Kim Tuyến không chấp nhận đóng cảnh nóng thì bộ phim Mộng phù hoa sẽ được ít người nhắc đến, thậm chí còn ít người xem. Đã đi đóng phim thì việc luôn dè chừng việc giữ hình ảnh là rất khó. Tôi nghĩ đó là sự hy sinh dành cho nghệ thuật.

Mỗi tối về, tôi ngủ ngon vì bản thân đã làm hết mình và hoàn thành vai trò của mình. Chuyện cảnh nóng nếu mọi người hiểu đúng thì sẽ thấy thương tôi hơn. Còn mọi người hiểu sai, một cách lệch lạc thì tôi cũng phải chịu.

Trước khi chấp nhận đóng cảnh nóng, tôi cũng có tìm hiểu xem nó có phù hợp với bộ phim, với tính cách nhân vật không. Mà nếu không nhận đóng thì mọi người sẽ hỏi: Tại sao ở phim trước thấy Kim Tuyến chịu đóng mà đến phim mới thì Kim Tuyến từ chối. Hết mình vì công việc thì chẳng có gì sai cả. Khi làm diễn viên, tôi đứng ở góc nhìn khác, đánh giá mọi việc theo tiêu chuẩn khác.

Xin cám ơn Kim Tuyến vì đã dành thời gian chia sẻ!

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/kim-tuyen-neu-co-dieu-kien-toi-cung-cuu-doan-phim-bi-vo-no-222022235114949207.htm