'Kim tự tháp' giày ở Pháp phản đối các vụ ném bom dân thường

Một 'núi' giày đã mọc lên ở quảng trường Cộng hòa ở thủ đô Paris của Pháp ngày 29-9 vừa qua để phản đối các vụ ném bom dân thường tại những khu vực có chiến tranh.

Hưởng ứng lời kêu gọi của tổ chức Handicap International, ngày 29-9, người dân Paris đã tới quảng trường Cộng hòa ném những đôi giày đã qua sử dụng thành đống, để phản đối việc đánh bom dân thường trong các khu vực chiến tranh. Thật không ngờ khi chỉ trong một buổi sáng, số giày bỏ đi đã chất thành “núi”, trông giống như một “Kim tự tháp”.

“Núi” giày cao như Kim tự tháp ở quảng trường Cộng hòa ngày 29-9. (Ảnh: europe1.com)

Theo thống kê của Handicap international, trung bình mỗi ngày trên thế giới có 90 dân thường là nạn nhân của "vụ đánh bom bừa bãi". “Ở các khu vực đô thị, dân thường chiếm tới 92% số nạn nhân trong các vụ đánh bom”, Handicap International bổ sung.

Với thông điệp “Nước Pháp đại diện cho người vắng mặt”, Handicap đã đưa ra kiến nghị và hy vọng thu thập một triệu chữ ký để gây áp lực lên các quốc gia ngừng ném bom vào dân thường. "Hàng chục quốc gia đang hợp tác cùng nhau để sớm đưa ra một tuyên bố chính trị chống lại các vụ đánh bom nhằm vào các khu vực đông dân cư. Dự thảo Tuyên bố này được Tổng thư ký LHQ ủng hộ", ông Xavier du Crest de Villeneuve, Giám đốc Handicap International tuyên bố. Theo Handicap, trong tháng 9 đã có 15 “kim tự tháp” bằng giày mọc lên ở các thành phố lớn ở Pháp.

Handicap International hiện đang có mặt tại Iraq để giúp chính quyền giảm thiểu, ngăn ngừa và hỗ trợ nạn nhân bom mìn. Sara Shwani, 28 tuổi người Iraq, nhân viên của Handicap, chia sẻ: "Ở Iraq, chúng tôi đã hướng dẫn cả trẻ em và người lớn về sự nguy hiểm của chất nổ, cách đối phó, cách nhận biết những thiết bị này. Thiết bị nổ có thể được giấu ở bất cứ đâu, trong lò nướng, chai nước, trái cây, và thậm chí trong Kinh Coran”, cô Sara giải thích.

PHƯƠNG LINH (theo Europe1)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/kim-tu-thap-giay-o-phap-phan-doi-cac-vu-nem-bom-dan-thuong-550849