Kim tự tháp Ai Cập đón khách trở lại sau 14 năm trùng tu

Kim tự tháp bậc thang Djoser nằm ở khu vực khảo cổ Saqqara, phía nam thủ đô Cairo (Ai Cập) đã đón du khách tham quan trở lại từ đầu tháng 3.

Ai Cập đã mở cửa trở lại kim tự tháp bậc thang Djoser vào 5/3, sau 14 năm trùng tu với kinh phí 104 triệu bảng Ai Cập (khoảng 6,6 triệu USD). Đây là công trình kiến trúc bằng đá đầu tiên trong lịch sử, đồng thời là kim tự tháp cổ xưa nhất trên thế giới.

Kim tự tháp bậc thang Djoser nằm ở khu vực khảo cổ Saqqara, phía nam thủ đô Cairo, được xây dựng 4.700 năm trước dưới thời Pharaoh Djoser, một trong những vị vua thuộc vương triều thứ 3 của Ai Cập cổ đại.

Công trình này cao khoảng 63 m, bao gồm 6 bậc thang xếp chồng lên nhau, phía dưới là một hầm mộ sâu 28 m. Công trình này do Imhotep thiết kế, người được coi là kiến trúc sư đầu tiên của thế giới.

Kim tự tháp Ai Cập hoạt động trở lại vào 5/3 vừa qua. Ảnh: AFP.

Kim tự tháp Ai Cập hoạt động trở lại vào 5/3 vừa qua. Ảnh: AFP.

Sau nhiều thập kỷ bị lãng quên và đứng trước nguy cơ sụp đổ, chính phủ Ai Cập bắt đầu dự án bảo tồn kim tự tháp này vào năm 2006. Tuy nhiên, vì một số lý do khách quan, việc bảo tồn bị dừng lại vào năm 2011.

Năm 2013, dự án tiếp tục đi vào hoạt động. Nguồn kinh phí là 104 triệu bảng Ai Cập (6,66 triệu USD), do công ty kỹ thuật kết cấu Cintec của Anh có trụ sở tại Newport, xứ Wales thực hiện.

Phát biểu sau lễ khai trương, thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly khẳng định đây là một trong những dự án lớn của ngành khảo cổ Ai Cập. Trong tương lai, Ai Cập cũng sẽ tiếp tục bảo tồn thêm nhiều di sản vật thể có giá trị khác

Trong khi đó, Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật Ai Cập Khaled El-Enany cho biết việc mở cửa trở lại Kim tự tháp Djoser đánh dấu hoàn tất quá trình trùng tu và khôi phục công trình kim tự tháp đầu tiên và cổ xưa nhất tại Ai Cập.

Phương án trùng tu được tập trung vào gia cố bên trong và bên ngoài kim tự tháp, ngăn chặn nguy cơ sụp đổ và sửa chữa các hư hại. Bên cạnh đó, Ai Cập cũng nâng cấp con đường dẫn đến kim tự tháp và các hành lang dẫn xuống phòng chôn cất.

Hơn 200 kim tự tháp bị lãng quên ở sa mạc hẻo lánh Sudan có nhiều kim tự tháp hơn Ai Cập nhưng các công trình này đang bị lãng quên vì lượng khách ghé thăm ít ỏi, nội chiến và những lệnh trừng phạt...

Hải Nhi
Theo AFP

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/kim-tu-thap-ai-cap-don-khach-tro-lai-sau-14-nam-trung-tu-post1057166.html