Kim Tae Hee đứng đầu danh sách diễn viên tệ nhất màn ảnh

Ngày 26-2, cổng thông tin cộng đồng DC Inside (Hàn Quốc) vừa cùng một công ty nghiên cứu thị trường thực hiện cuộc khảo sát về những ngôi sao có diễn xuất gây thất vọng nhất. Kết quả, Kim Tae Hee đứng đầu danh sách.

Cuộc khảo sát diễn ra trong 1 tuần từ ngày 17 đến 23-2, với tiêu chí những diễn viên được coi là ngôi sao giỏi nhưng thực tế lại không thỏa mãn được kỹ năng diễn xuất.

Kỹ năng diễn xuất của minh tinh sinh năm 1980 bị nhận xét là “giậm chân tại chỗ” từ khi ra mắt đến nay

Kỹ năng diễn xuất của minh tinh sinh năm 1980 bị nhận xét là “giậm chân tại chỗ” từ khi ra mắt đến nay

Trong số 7.166 phiếu bầu, nữ diễn viên Kim Tae Hee đã chiếm vị trí đầu tiên với 892 phiếu (12,4%). Ngay từ khi ra mắt, Kim Tae Hee đã gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp, nổi bật rạng ngời và nhận được nhiều lời khen về diễn xuất của mình trong bộ phim Nấc thang lên thiên đường (2003). Tuy nhiên theo thời gian, những vai diễn sau của nữ diễn viên đều thiếu đột phá, diễn xuất ngày càng bị chỉ trích. Thậm chí, những lời chê bai về khả năng đóng phim của bà mẹ một con đang tăng dần theo thời gian.

Mặc dù xuất hiện trong vô số bộ phim ăn khách tại xứ kim chi nhưng Kim Tae Hee chưa từng được đánh giá cao về mặt chuyên môn, nhiều năm qua, mỹ nhân 38 tuổi bị gắn mác “bình hoa di động” vì diễn xuất đơ cứng, một màu, bị bạn diễn lấn át.

Đứng ở vị trí thứ hai là nam diễn viên Jung Woo Sung với 764 phiếu (10,7%). Jung Woo Sung cũng là một ngôi sao hàng đầu. Anh tích cực thay đổi các dạng vai diễn của mình trong suốt sự nghiệp, nhưng không ít vai diễn vẫn gây thất vọng bởi cách chọn nhân vật không phù hợp với mình.

Ngoài Kim Tae Hee và Jung Woo Sung, 15 diễn viên khác là Jung Il Woo, Bae Doo Na, Lee Seo Jin, Han Ga In, Choi Soo Jong, Kwon Sang Woo, Jo In Sung, Jung Eun Chae, Lee Dong Wook, Moon Chae Won, Jang Dong Gun, Lee Sun Kyun, Cha In Pyo, Lee Jung Jae và Shin Hyun Joon cũng bị dân mạng xứ Hàn réo tên.

HP

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/kim-tae-hee-dung-dau-danh-sach-dien-vien-te-nhat-man-anh-137994.html