Kim Sơn ra mắt Câu lạc bộ Ca trù

Tối 1/3, tại Trung tâm văn hóa- thể thao xã Quang Thiện, UBND huyện Kim Sơn tổ chức hội nghị tổng kết lớp truyền dạy Ca trù và ra mắt Câu lạc bộ Ca trù huyện Kim Sơn. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Tỏ, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; lãnh đạo Sở Văn hóa, thể thao; lãnh đạo huyện Kim Sơn; lãnh đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Tiết mục biểu diễn tại lễ tổng kết và ra mắt CLB Ca trù.

Để góp phần tích cực trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nhất là nghệ thuật ca trù, huyện Kim Sơn phối hợp với huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức 2 đợt truyền dạy Ca trù (đợt 1 vào tháng 8/2018, đợt 2 vào tháng 2/2019) cho 27 học viên trên địa bàn huyện yêu nghệ thuật truyền thống.

Mỗi đợt học tập trung trong 1 tuần và được truyền dạy gián tiếp qua điện thoại thông minh (về liên kết nhóm ca trù giữa thầy cô và học viên), gửi bài để học viên tự học, tự ôn luyện và làm quen với 1 số thể cách khác nhau như trúc hỗ, vọng đại thạch, tứ quý. Dưới sự truyền dạy của các nghệ nhân Ca trù, các học viên được tiếp nhận các kiến thức về cơ bản về thể hát nói, biết cách sử dụng phách, trống chầu, đàn đáy; các ca nương, kép đàn, quan viên đã có sự ăn ý, hòa hợp.

Tại lễ tổng kết, các học viên đã báo cáo thành tích học tập của mình bằng các tiết mục Ca trù đặc sắc như: bài ca trù thể cách tứ quý "Yên lung", thể cách hát nói "Chữ tình" và "Đào hồng- Đào tuyết", thể cách trúc hỗ "Điện rượu", hát múa "Nức tiếng Ngòng Nghềnh".

Cũng tại hội nghị, Câu lạc bộ Ca trù huyện Kim Sơn đã tổ chức lễ ra mắt. CLB gồm 19 thành viên chính thức. CLB có trách nhiệm tổ chức, xây dựng, phát triển phong trào hát ca trù trên địa bàn huyện; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể; phát triển hội viên, thu hút hội viên có cùng sở thích tham gia CLB; tổ chức luyện tập để nâng cao chất lượng chuyên môn cho các hội viên, bồi dưỡng cho các hạt nhân hát ca trù, tạo nguồn tham gia các hội thi, hội diễn, phục vụ trong dịp lê hội Đền Nguyễn Công Trứ và nhiệm vụ chính trị địa phương.

CLB ca trù huyện Kim Sơn được thành lập là hoạt động văn hóa ý nghĩa của huyện nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đang dần bị mai một trước dòng chảy văn hóa và các loại hình giải trí hiện nay; đồng thời là hoạt động tri ân công đức của Doanh điền sứ Tướng công Nguyễn Công Trứ - người đã có công khai khẩn, thành lập nên huyện Kim Sơn năm 1829 và ông là người rất yêu nghệ thuật ca trù.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tỏ, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên tặng hoa và quà chúc mừng lễ ra mắt CLB ca trù huyện Kim Sơn.

Tin, ảnh: Hồng Vân

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/kim-son-ra-mat-cau-lac-bo-ca-tru-20190302080545118p3c23.htm