'Kim siêu vòng 3' trở thành tỷ phú USD

Forbes vừa công bố Kim Kardashian West trở thành tỉ phú với tài sản 1 tỷ USD.

Ngày 6/4 (giờ địa phương), tạp chí Forbes công bố Kim Kardashian chính thức gia nhập hàng ngũ tỷ phú USD của thế giới. Tổng giá trị tài sản của ngôi sao truyền hình thực tế đã tăng đến 1 tỷ USD.

Nhờ hãng mỹ phẩm KKW Beauty và hãng thời trang định hình Skims, giá trị tài sản ròng của Kardashian West đã tăng lên 1 tỷ USD, giúp cô có được vị trí trong Danh sách tỉ phú thế giới của Forbes.

Theo CNN, kể từ tháng 6/2020, Kim Kardashian đã bán 20% cổ phần (tức 200 triệu USD) trong công ty mỹ phẩm KKW Beauty cho tập đoàn đa quốc gia Coty. Kim sáng lập hãng KKW Beauty vào năm 2017, sau thành công trong lĩnh vực mỹ phẩm của em gái cùng mẹ khác cha Kylie Jenner.

 Kim sáng lập hãng KKW Beauty vào năm 2017.

Kim sáng lập hãng KKW Beauty vào năm 2017.

Skims cũng là thương hiệu nổi tiếng của Kim Kardashian West, gắn liền với hình ảnh của cô: luôn mặc sản phẩm định hình vóc dáng.

Skims được Kim Kardashian West ra mắt vào năm 2019.

Kim sở hữu phần lớn cổ phần của Skims, công ty không công bố doanh thu. Một nguồn tin thân cận tiếp lộ với Forbes là Skims từng có một cuộc giao dịch định giá 500 triệu USD. Do đó, Forbes ước tính cổ phần của Kim Kardashian West trong Skims là 225 triệu USD, nâng tổng tài sản của cô lên 1 tỉ USD.

Ngoài ra, phần tài sản còn lại của Kim là tiền mặt và các khoản đầu tư, trong đó có đầu tư bất động sản. Thêm vào đó, cứ mỗi năm kể từ 2012, cô kiếm được 10 triệu USD trước thuế nhờ cát xê từ chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With the Kardashians, các hợp đồng quảng cáo, trò chơi ứng dụng di dộng.

Như vậy, sau Kylie Jenner - em gái của Kim, đến lượt một thành viên khác trong nhà Kardashian - Jenner được công nhận là tỷ phú.

Thảo My (Theo CNN)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-gioi-sao/kim-sieu-vong-3-tro-thanh-ty-phu-usd-582502.html