Kim ngạch xuất khẩu dầu mỏ của Nga giảm 25% trong 4 tháng đầu năm

Doanh thu từ hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Nga trong tháng 4/2020 đã giảm gần 40% so với tháng Ba, xuống còn 4,46 tỷ USD, trong khi khối lượng xuất khẩu vẫn không thay đổi, ở mức 21,8 triệu tấn.

Một cơ sở của Tập đoàn dầu khí Rosneft, Nga. (Nguồn: Russia Business Today)

Một cơ sở của Tập đoàn dầu khí Rosneft, Nga. (Nguồn: Russia Business Today)

Số liệu của Cơ quan Hải quan Liên bang Nga (FCS) cho thấy kim ngạch xuất khẩu dầu mỏ của nước này trong giai đoạn từ tháng 1-4/2020 đã giảm 25% so với cùng kỳ năm 2019, xuống mức 30,02 tỷ USD.

Về khối lượng, trong giai đoạn này, xuất khẩu dầu mỏ của Nga giảm 4% còn 84,9 triệu tấn.

Doanh thu từ hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Nga trong tháng 4/2020 đã giảm gần 40% so với tháng Ba, xuống còn 4,46 tỷ USD, trong khi khối lượng xuất khẩu vẫn không thay đổi, ở mức 21,8 triệu tấn.

Trước đó, nhiều nguồn tin cho biết Tổ chức Các nước Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, hay còn gọi là OPEC+, đã nhất trí kéo dài mức cắt giảm sản lượng hiện nay cho đến cuối tháng 7/2020 nhằm cân bằng thị trường dầu mỏ.

Một nguồn tin từ OPEC tiết lộ, thỏa thuận về gia hạn cắt giảm là điều kiện để các nước không tuân thủ đầy đủ cam kết trong tháng 5/2020 phải giảm sâu hơn nữa sản lượng trong những tháng tới nhằm bù lại cho sản lượng vượt quá của họ.

Tháng trước, OPEC+ đã nhất trí cắt giảm sản lượng ở mức kỷ lục 9,7 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 10% sản lượng toàn thế giới, trong tháng Năm và tháng Sáu để nâng giá dầu bị ảnh hưởng bởi nhu cầu sụt giảm liên quan tới những biện pháp phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch COVID-19./.

Duy Trinh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/kim-ngach-xuat-khau-dau-mo-cua-nga-giam-25-trong-4-thang-dau-nam/645037.vnp