Kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản giảm mạnh nhất trong hơn 10 năm

Ngày 17-6, Kyodo dẫn số liệu của Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết, cả kim ngạch xuất khẩu và kim ngạch nhập khẩu của nước này trong tháng 5-2020 đều giảm mạnh, chủ yếu do tác động của dịch Covid-19.

Trong tháng 5 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản đã giảm 28,3% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 4.180 tỷ yên (khoảng 39 tỷ USD). Đây là tháng thứ 18 liên tiếp, xuất khẩu của Nhật Bản giảm và là tháng có tỷ lệ giảm mạnh nhất kể từ tháng 9-2009.

Mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh nhất là ô tô, với mức giảm lên tới 64,1%. Đây là mức giảm lớn nhất kể từ thời điểm xảy ra thảm họa động đất và sóng thần tháng 3-2011 ở khu vực Đông Bắc Nhật Bản - vốn khiến chỉ số này tụt tới 67,1%.

Cùng với đó, xuất khẩu phụ tùng ô tô của Nhật Bản cũng giảm 57,6%. Đây là 2 mặt hàng xuất khẩu đem lại nhiều giá trị nhất cho Nhật Bản. Năm 2019, kim ngạch xuất khẩu ô tô của nước này đạt gần 98 tỷ USD, trong khi xuất khẩu phụ tùng ô tô cũng chạm mốc hơn 32,6 tỷ USD, vượt xa các lĩnh vực khác.

Trong tháng vừa qua, kim ngạch nhập khẩu của Nhật Bản cũng giảm 26,2%, xuống còn 5.020 tỷ yên, chủ yếu do nhập khẩu năng lượng và máy bay giảm. Đây là tháng thứ 13 liên tiếp nhập khẩu giảm và là tháng có tỷ lệ giảm cao nhất kể từ tháng 10-2009.

Do kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh hơn so với kim ngạch nhập khẩu nên trong tháng 5, Nhật Bản bị thâm hụt thương mại 833,39 tỷ yên. Đây là tháng thứ hai liên tiếp, cán cân thương mại hàng hóa của nước này bị âm.

Hoàng Linh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/970309/kim-ngach-xuat-khau-cua-nhat-ban-giam-manh-nhat-trong-hon-10-nam