Kim ngạch thương mại của Hàn Quốc có thể mất ngưỡng 1.000 tỷ USD

Kim ngạch thương mại của Hàn Quốc được dự báo sẽ giảm xuống dưới 1.000 tỷ USD lần đầu tiên trong bốn năm trong năm 2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Container hàng hóa được xếp tại cảng ở Incheon, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Container hàng hóa được xếp tại cảng ở Incheon, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) dự báo kim ngạch thương mại trong năm 2020 của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này sẽ chỉ đạt 950 tỷ USD, giảm 9,1% so với năm trước. Xuất khẩu dự kiến giảm 8,5% so với năm trước xuống 496 tỷ USD, cùng với nhập khẩu ước giảm 9,8% xuống 454 tỷ USD.

Kim ngạch thương mại của Hàn Quốc đã vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD trong ba năm liên tiếp trong năm 2019. Năm 2019, kim ngạch thương mại của Hàn Quốc đã vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD bất chấp xuất khẩu giảm hai chữ số. Xuất khẩu đã giảm 10,3% so với năm trước đó xuống 542,4 tỷ USD, còn nhập khẩu giảm 6% xuống 503,2 tỷ USD.
Hoạt động xuất khẩu của Hàn Quốc được dự báo sẽ tiếp tục giảm trong năm nay do dịch COVID-19 bùng phát đã “phủ mây đen” lên hoạt động thương mại toàn cầu.
Trong tháng 4/2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, xuất khẩu đã giảm 24,3% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 36,9 tỷ USD, dẫn đến Hàn Quốc ghi nhận thâm hụt thương mại lần đầu tiên trong 99 tháng.
Tuy vậy, BoK lạc quan dự báo kim ngạch thương mại của Hàn Quốc sẽ vượt mốc 1.000 tỷ USD một lần nữa, đạt mức 1.045 tỷ USD trong năm 2021 khi các nền kinh tế trên thế giới mở cửa trở lại./.

Minh Hằng (Theo Yonhap)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/kim-ngach-thuong-mai-cua-han-quoc-co-the-mat-nguong-1-000-ty-usd/158498.html