Kim ngạch giảm, Mexico vẫn là đối tác thương mại số 1 của Mỹ

Thống kê cho thấy trong tháng Ba vừa qua, kim ngạch xuất khẩu của Mexico sang thị trường Mỹ đạt 30,106 tỷ USD và giá trị nhập khẩu là 20,048 tỷ USD, với các mức giảm tương ứng 3,9% và 8,2%.

Xe tải xếp hàng tại tuyến đường dẫn tới cửa khẩu biên giới Mỹ-Mexico ở Tijuana, bang Baja California, Mexico, ngày 20/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Xe tải xếp hàng tại tuyến đường dẫn tới cửa khẩu biên giới Mỹ-Mexico ở Tijuana, bang Baja California, Mexico, ngày 20/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Kinh tế Mexico thông báo kim ngạch trao đổi thương mại với Mỹ trong quý 1/2020 chỉ đạt 147,776 tỷ USD, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là mức giảm kỷ lục trong một quý kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2009.

Mặc dù kim ngạch thương mại Mexico-Mỹ giảm trong quý 1/2020, song Mexico vẫn giữ vị trí là đối tác thương mại số 1 của Mỹ khi chiếm 15,3% tổng kim ngạch ngoại thương của Mỹ; tiếp theo là Canada với 14,8%, Trung Quốc (8,4%), Nhật Bản (5,7%), Đức (5,5%), Hàn Quốc (3,5%), Vương quốc Anh (3,2%) và Pháp (2,3%).

Thống kê cho thấy trong tháng Ba vừa qua, kim ngạch xuất khẩu của Mexico sang thị trường Mỹ đạt 30,106 tỷ USD và giá trị nhập khẩu là 20,048 tỷ USD, với các mức giảm tương ứng 3,9% và 8,2%.

Năm 2019, Mexico đã vượt Trung Quốc để trở thành đối tác thương mại số một của Mỹ với kim ngạch thương mại song phương đạt kỷ lục 614,5 tỷ USD, trong đó Mexico đạt thặng dư thương mại 101,75 tỷ USD với Mỹ.

Hiện tại, thị trường Mỹ chiếm tới 80% kim ngạch xuất khẩu và 46% kim ngạch nhập khẩu của Mexico.

Với lý do Mỹ thâm hụt thương mại lớn với Mexico, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu đàm phán lại Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) và thay thế bằng phiên bản nâng cấp là Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada (USMCA), sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7 tới./.

Việt Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/kim-ngach-giam-mexico-van-la-doi-tac-thuong-mai-so-1-cua-my/638805.vnp