Kim loại đặc biệt tạo nên tấm huy chương trên ngực 'siêu nhân trường Ams'

Xuất sắc giành Huy chương Vàng với số điểm tuyệt đối trong kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế (IOAA) 2019, cùng nhiều danh hiệu quán quân tại các kỳ thi khoa học khác, nam sinh lớp 11 được nhiều người yêu mến, gọi là 'siêu nhân trường Ams'.

Nguyễn Mạnh Quân xuất sắc giành Huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế năm 2019. (Ảnh NVCC).

Nguyễn Mạnh Quân xuất sắc giành Huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế năm 2019. (Ảnh NVCC).

Những “hạt giống” truyền cảm hứng

Vinh dự là một trong số những học sinh giỏi tiêu biểu của Thủ đô được tuyên dương trong năm học 2019 - 2020, nam sinh Nguyễn Mạnh Quân, học sinh lớp 11 Lý 1, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã có những chia sẻ chân thành khi nhắc đến niềm đam mê của bản thân.

Cậu học trò sinh năm 2003 này luôn cảm thấy mình may mắn khi được sinh ra trong một gia đình có sẵn nền tảng với những bộ môn khoa học tự nhiên. “Niềm đam mê khoa học trong em đã được khơi dậy ngay từ khi còn rất nhỏ. Mẹ là giáo viên dạy Hóa học, nên em thường xuyên được nghe, được tiếp xúc với những kiến thức về khoa học tự nhiên theo cách dể hiểu nhất. Em bị cuốn hút bởi những câu đố khoa học của mẹ và rất yêu thích nội dung trong những cuốn sách khoa học dành cho thiếu nhi.

Có lẽ, vì thế, những lý thuyết, những con số, định lý, định luật,… đối với em thực chất không hề khô khan, mà trở nên rất sinh động và lý thú”, Mạnh Quân bắt đầu câu chuyện với những “hạt giống” truyền cảm hứng đầu tiên.

Cậu bé ngày nào lớn dần lên, những trang sách mà cậu say mê cũng ngày một dày hơn, mở ra một “chân trời” mới hơn, bao la hơn. Quân chia sẻ: “Vì được làm quen với những môn khoa học tự nhiên từ sớm, tiếp xúc với nhiều nguồn tài liệu, đặc biệt là Hóa học, nên nền tảng đối với những môn học này của em khá chắc và giành một số giải thưởng trong những năm học THCS. Đến khi bước vào “ngưỡng cửa” THPT, em lựa chọn môn Vật lý để theo học, vì vô tình phát hiện ra, mình rất yêu thích môn học này.

Mặc dù Thiên văn học và Vật lý thiên văn là bộ môn không nằm trong chương trình giáo dục phổ thông của Việt Nam, nhưng em lại rất hứng thú với việc khám phá những bộ môn khoa học còn mới lạ… Chúng thực sự rất hấp dẫn!

Người truyền cảm hứng cho em với bộ môn này chính là thầy Lê Mạnh Cường, giáo viên môn Vật lý tại trường, cũng là người trực tiếp giảng dạy và dẫn dắt đội tuyển IOAA những năm qua. Sau thành công của kỳ thi IOAA năm trước, chính thầy Cường đã quyết định mở câu lạc bộ thiên văn trong trường để chúng em học hỏi, tìm hiểu về các chòm sao trên bầu trời, chủ đề mà từ trước đó em vốn rất tò mò nhưng không có điều kiện tìm hiểu.

Và đam mê cứ như thế, từ từ ngấm vào mình lúc nào không hay. Thầy Cường từng nhắn nhủ với chúng em, thầy nghe nói, công nghệ 5.0 có thể là công nghệ liên quan đến vũ trụ. Do vậy, các bạn đam mê lĩnh vực này sẽ có nhiều cơ hội đi trước để phát triển bản thân và xã hội…”

Câu nói tâm đắc giữ lửa đam mê

Đó là lời khẳng định chắc nịch của nam sinh Nguyễn Mạnh Quân khi nhắc đến những tấm huy chương, những giải thưởng danh giá đã gặt hái được. Gắn bó với ngôi trường mang tên Amsterdam từ những ngày học THCS, Mạnh Quân được biết đến với rất nhiều thành tích đáng nể trong nhiều kỳ thi cấp quốc gia và quốc tế. Có lẽ vì thế, Quân được nhiều người yêu mến gọi bằng cái tên “siêu nhân trường Ams”.

Thành tích nổi bật gần đây nhất mà Nguyễn Mạnh Quân góp phần ghi dấu ấn giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế, chính là chiếc Huy chương Vàng với điểm số cao nhất trong kỳ thi IOAA 2019.

Nhớ lại những kỷ niệm trong hành trình chinh phục thử thách đó, gương mặt Quân thoáng nét tự hào: “Thời gian sang Hungary tham gia kỳ thi cũng là khoảng thời gian rất thú vị. Chúng em được khám phá một đất nước mới, tiếp xúc và giao lưu với rất nhiều bạn bè quốc tế… Khoảnh khắc hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng hiện lên khi ban tổ chức công bố em giành giải Nhất, em đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Cảm giác như nghẹn lại… Thầy cô, bạn bè chạy đến, ôm lấy em trong niềm hạnh phúc ngọt ngào đã góp phần mang vinh quang về cho Tổ quốc”.

Đối với nam sinh lớp 11 Lý 1 này, mỗi cuộc thi giống như một sân chơi bổ ích để tự trải nghiệm và thử thách bản thân mình. Quân cho rằng, những thành tích mà bản thân gặt hái không phải là tất cả, nhưng sẽ là tấm gương phản chiếu thái độ và sự nỗ lực của mỗi học sinh.

“Những giải thưởng rất có thể sẽ không liên quan gì đến thành công trong cuộc sống sau này của mỗi chúng ta. Tuy nhiên, theo em, niềm đam mê, sự thấu hiểu bản thân và những kiến thức, kỹ năng mà mình trau dồi, tích lũy được, công sức bỏ ra là những “hòn ngọc quý” cho những hành trình tiếp theo.

Với Thiên văn học và Vật lý thiên văn, hay với bất kỳ môn học nào, chỉ cần có niềm đam mê và luôn giữ vững sự ham hiểu biết, khát khao chiếm lĩnh một đỉnh cao trên lĩnh vực mình lựa chọn, thì chắc chắn, cuộc sống sẽ không bao giờ mở ra một cánh cửa khiến chúng ta phải thất vọng.

Có một câu nói mà em đặc biệt tâm đắc: “Những tấm Huy chương Vàng không thực sự được làm từ vàng, chúng được làm từ mồ hôi, sự quyết tâm, và một thứ “kim loại khó tìm”, đó là khí phách”. Đó chính là điều em luôn luôn muốn hướng đến, không ngại đổ mồ hôi để giữ quyết tâm đi tìm khí phách…”, Mạnh Quân tâm sự.

Mỗi ngày, nam sinh dành khoảng 12 tiếng cho môn học Vật lý yêu thích. Ngoài những giờ học trên lớp, Quân hào hứng tham gia các buổi học tại câu lạc bộ thiên văn và đến tối lại tiếp tục đọc sách, làm bài tập tại nhà.

Mặc dù khá bận rộn với lịch học và tìm hiểu khoa học, chàng trai 17 tuổi cũng không quên tham gia các câu lạc bộ, dự án mang ý nghĩa cộng đồng, như dự án chung tay chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường.

Sau thành công ở kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế 2019, Nguyễn Mạnh Quân bắt đầu một trọng trách mới: xây dựng kế hoạch vận hành câu lạc bộ Thiên văn học và Vật lý thiên văn của trường. Nhiệm vụ của Quân là khơi nguồn cảm hứng, lan tỏa đam mê tìm hiểu, nghiên cứu lĩnh vực Thiên văn học và Vật lý thiên văn đến nhiều học sinh hơn.

Nhắc đến cậu học trò này, bà Lê Thị Oanh, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam chia sẻ: “Quân là một trong những học sinh xuất sắc nhất của trường trong nhiều năm trở lại đây. Những kết quả đội tuyển gặt hái được, trong đó có sự góp sức của Quân, nỗ lực của em đã không chỉ khẳng định được mình mà còn thắp lên niềm hy vọng về những thành tích mới của học sinh Việt Nam ở phạm vi rộng hơn trong tương lai không xa”.

Cẩm Mịch

Bài đăng trên ấn phẩm tạp chí in Đời sống & Pháp luật số 100

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giao-duc/kim-loai-dac-biet-tao-nen-tam-huy-chuong-tren-nguc-sieu-nhan-truong-ams-a328796.html