Kim Kardashian sống thế nào với khối tài sản 900 triệu USD?

Ngôi sao truyền hình thực tế từng chi một triệu USD thuê chiếc Boeing 777 đưa 30 khách mời đến hòn đảo tư nhân để dự sinh nhật của cô.

 Kim Kardashian đứng hạng 7 trong danh sách Những sao nữ kiếm tiền giỏi nhất năm 2020 theo thống kê của Forbes. Năm qua, cô bỏ túi 49,5 triệu USD (chưa trừ thuế) nhờ kinh doanh mỹ phẩm, cát-xê quảng cáo. Còn theo Celebrity Networth, bà xã Kanye West hiện nắm giữ khối tài sản ròng tới 900 triệu USD. Ảnh: Instagram.

Kim Kardashian đứng hạng 7 trong danh sách Những sao nữ kiếm tiền giỏi nhất năm 2020 theo thống kê của Forbes. Năm qua, cô bỏ túi 49,5 triệu USD (chưa trừ thuế) nhờ kinh doanh mỹ phẩm, cát-xê quảng cáo. Còn theo Celebrity Networth, bà xã Kanye West hiện nắm giữ khối tài sản ròng tới 900 triệu USD. Ảnh: Instagram.

Gia đình Kardashian đang sống tại dinh thự xa hoa ở Hidden Hills (Los Angeles, Mỹ). Vợ chồng cô mua cơ ngơi này năm 2014 với giá 20 triệu USD và bỏ ra 2,97 triệu USD để thay bể bơi, xây sân bóng rổ, làm những đường đi riêng trong khuôn viên, làm hàng rào bằng cây cối. Ước tính toàn bộ bất động sản nằm trên khu đất rộng hơn 30.000 m2 hiện giờ phải có giá đến 60 triệu USD. Ảnh: Pinterest.

Cô và ông xã đồng sở hữu trang trại rộng lớn ở thành phố Cody trị giá 14 triệu USD và Bighorn Mountain Ranch, một trang trại khác cũng ở bang Wyoming. Trải dài từ New York, Los Angeles, Miami đến Calabasas, Kardashian đứng tên một loạt bất động sản đắt đỏ. Ảnh: Business Insider.

Hồi tháng 10, Kardashian thuê hẳn The Brando - hòn đảo xinh đẹp của tỷ phú Marlon Brando ở vùng Polynésie thuộc Pháp, để tổ chức sinh nhật lần thứ 40. Cô đã chi 1 triệu USD thuê chiếc Boeing 777 đưa 30 khách mời đặc biệt đến địa điểm này. Ngôi sao truyền hình thực tế nhấn mạnh: "Sinh nhật năm nay, tôi không nghĩ ra kế hoạch gì ngoài việc chi mạnh với những người đã giúp tôi trở thành người phụ nữ như hiện tại". Ảnh: Instagram.

Hồi năm 2018, vợ chồng ông chủ hãng giày Yeezy check-in trên phi cơ Boeing 747 - loại máy bay được ví như khách sạn trên không khi có phòng ngủ, khu vực tiếp khách, ăn uống và đặc biệt chứa đến 660 chỗ ngồi. Tuy nhiên, cách vung tiền quá trớn này bị chỉ trích lãng phí nhiên liệu, gây ô nhiễm môi trường vì trên chuyến bay chỉ chở vợ chồng Kardashian và một số ít nhân viên. Ảnh: Hollywood Life.

Nhà Kim Kardashian tổ chức tiệc tùng mỗi năm rất nhiều. Trong những lần làm tiệc mừng tuổi mới cho các con, cô phải tiêu hết cả triệu USD. Năm 2018, người đẹp này mở tiệc sinh nhật 5 tuổi xa hoa, ngọt ngào theo phong cách kỳ lân cho bé North West. Sự kiện tổ chức trên bể bơi có DJ riêng phục vụ âm nhạc theo sở thích của West. Cô bé còn được ba mẹ tặng món quà sinh nhật là chú ngựa pony xinh xắn. Ảnh: Instagram.

Theo Vogue, bộ sưu tập hàng hiệu của Kardashian khó có thể thống kê số lượng bao nhiêu. Kardashian sở hữu nhiều túi xách, phụ kiện của Hermes, Chanel, Dior, Louis Vuitton và cô còn được sử dụng những item của mùa mới trước khi nó được mở bán. Nhà Kardashian thuê đội ngũ stylist, make-up hùng hậu để lo việc ăn mặc. Người đẹp thường chỉ đặt riêng váy áo từ nhà mốt trước vài tháng đến cả năm với mức giá đắt đỏ. Ảnh: USA Today.

Cuộc sống vương giả của Kim Kardashian còn được thể hiện qua cách cô di chuyển. Chỉ tính riêng năm ngoái, bà xã rapper I Love It đã lái hơn 25 chiếc siêu xe như Lamborghini Gallardo, Rolls-Royce Ghost, Aston Martin DB9, Mercedes SLR McLaren... Ảnh: Instagram.

Quốc Minh

Ảnh: Instagram

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/kim-kardashian-song-the-nao-voi-khoi-tai-san-900-trieu-usd-post1169093.html