Kim Kardashian gầy gò

Ngoại hình thay đổi của Kim Kardashian luôn là chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Từ biểu tượng của thân hình đồng hồ cát, Kim đã giảm 12 kg để phù hợp với tiêu chuẩn sắc đẹp mới.

 Ngoại hình thay đổi của Kim Kadashian trong hai lần xuất hiện trên "The Late Late Show" vào năm 2017 và 2022.

Ngoại hình thay đổi của Kim Kadashian trong hai lần xuất hiện trên "The Late Late Show" vào năm 2017 và 2022.

Với đầu bếp riêng, phòng tập thể dục hiện đại tại nhà và hàng loạt huấn luyện viên cá nhân, ngôi sao truyền hình tuyên bố đã giảm hơn 7 kg chỉ trong 3 tuần để mặc vừa chiếc váy nổi tiếng của Marilyn Monroe. Sau đó, Kim tiết lộ giảm thêm gần 5 kg vào tháng trước.

Theo Glamour, "đẹp" có lẽ là định nghĩa dễ thay đổi nhất. Thân hình đồng hồ cát từng được coi là cơ thể hoàn hảo giờ đây nhường chỗ cho xu hướng gầy gò. Ngay cả biểu tượng của "kỷ nguyên BBL" như Kim Kardashian cũng phải thay đổi để phù hợp với tiêu chuẩn sắc đẹp mới.

Sự kết thúc của kỷ nguyên BBL

Không có cái gọi là cơ thể hoàn hảo, nhưng trong suốt lịch sử, luôn có một kiểu ngoại hình cụ thể được rất nhiều người tôn vinh và sùng bái.

Trong thời kỳ phục hưng, phụ nữ có vòng bụng lớn được coi là sexy. Nhưng đến những năm 1980-1990, phụ nữ càng gầy càng được ngợi khen. Gò má cao, khuôn mặt góc cạnh và cơ thể gầy trơ xương của siêu mẫu Kate Moss được xem là chuẩn mực thời đó. Những người nổi tiếng như Elizabeth Hurley, Cameron Diaz và Keira Knightley cũng được yêu mến vì có thân hình mảnh mai.

Tuy nhiên, những năm 2000, thân hình Kim Kardashian với vòng ngực, mông lớn và phần bụng phẳng lì trở thành thước đo mới của sự hoàn hảo. Tương tự, những ngôi sao như Nicki Minaj và Christina Hendricks với những đường cong cơ thể rõ ràng đã trở thành biểu tượng tình dục thời bấy giờ.

Thân hình đồng hồ cát của chị em nhà Kardashian từng được xem là "cơ thể hoàn hảo".

Hiệp hội Thẩm mỹ Anh (Aesthetic Society) báo cáo có hơn 40.000 cuộc phẫu thuật BBL, hay thường gọi là nâng mông Brazil, được thực hiện vào năm 2020. Kiểu phẫu thuật thẩm mỹ này phổ biến đến mức đã tạo ra "kỷ nguyên BBL" và "hiệu ứng Kardashian".

Tuy vậy, việc Kim và các thành viên khác của nhà Kardashian đang theo đuổi kế hoạch ép cân khốc liệt, xuất hiện với hình ảnh ngày càng gầy gò được xem là dấu hiệu kết thúc "kỷ nguyên BBL".

Không chỉ Kim, Khloe Kardashian cũng bất ngờ gầy đi trông thấy. Trong loạt ảnh trên bãi biển từ chuyến du lịch cùng gia đình mừng sinh nhật lần thứ 38 của mình, chị gái của Kim không chỉ gầy hơn ở cánh tay và khuôn mặt, mà còn cho thấy sự thay đổi lớn về kích thước vòng ba. Điều này khiến nhiều người suy đoán rằng cô đã phẫu thuật loại bỏ các chất độn mông.

The Sun gọi hai chị em Kim là "Kardashian gầy gò" và cho rằng nhà Kardashian đang một lần nữa xác định lại kiểu cơ thể nào là "hoàn hảo".

Chạy theo mốt gầy gò

Trước mắt, sự thay đổi ngoại hình của Kim, đại diện trước đây của thân hình đồng hồ cát, khiến nhiều người vẫn chưa thể chấp nhận.

Bức ảnh cho thấy ngoại hình khác biệt của Kim trong hai lần xuất hiện trên The Late Late Show vào năm 2017 và 2022 lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

Trong phần bình luận, đa số mọi người tiếc nuối vẻ ngoài đầy đặn trước đây của ngôi sao truyền hình. Một số thậm chí để lại bình luận "skinny shaming" (chế giễu thân hình gầy gò) và kêu gọi Kim tăng cân trở lại.

"Thật đáng sợ khi nhìn thấy hình ảnh như thế này", "Cô ấy gầy như vậy thực sự đáng lo ngại"... là những bình luận phổ biến dưới tấm ảnh.

Việc chê bai cơ thể của Kim chứng tỏ rằng ngay cả những người tuân theo các tiêu chuẩn sắc đẹp ngày nay cũng dễ bị chế giễu. Điều đó được thể hiện trong câu nói nổi tiếng của Taylor Swift: "Nếu bạn gầy, thì bạn không có vòng ba như mọi người mong muốn. Nhưng nếu bạn tăng cân để có mông, bụng bạn lại không đủ thon gọn. Tất cả chỉ là chuyện không thể".

Kim Kadashian đã giảm 12 kg trong 4 tháng qua.

Biểu tượng hóa một Kim Kardashian đầy đặn hay gầy gò thành "cơ thể hoàn hảo" và cố gắng đạt được bằng mọi cách đều khiến các cô gái gặp nguy hiểm, theo Wendy Oliver-Pyatt, bác sĩ tâm lý chuyên điều trị chứng rối loạn ăn uống và là người đồng sáng lập Within Health.

Sự chấm dứt của "kỷ nguyên BBL" có thể làm giảm các cuộc phẫu thuật nâng mông kiểu Brazil, một trong những phương pháp thẩm mỹ nguy hiểm, gây nhiều biến chứng nhất. Tuy nhiên, xu hướng gầy gò cực đoan cũng thúc đẩy các vấn đề khác: ăn kiêng không lành mạnh, rối loạn ăn uống, thuốc giảm cân gây hại...

"Cho dù đó là cơ thể gầy, cơ bắp hay đồng hồ cát, việc tiêu thụ quá nhiều hình ảnh như vậy và biến chúng thành tiêu chuẩn chung đều gây hại. Nó có thể ảnh hưởng đến lòng tự trọng và hạ thấp giá trị bản thân của mỗi chúng ta", bác sĩ giải thích.

Còn giáo sư xã hội học Abigail Saguy cho rằng đôi khi chúng ta đang bỏ qua thực tế rằng cơ thể khác với quần áo.

"Bạn không thể vứt bỏ, thay đổi cơ thể của mình và bạn không nên cố gắng làm như vậy. Thật nguy hiểm khi chúng ta luôn gợi ý cho phụ nữ và đặc biệt là các cô gái trẻ rằng cơ thể của họ phải bằng cách nào đó thích nghi với các xu hướng mới nhất", bà Saguy nhận định.

Theo giáo sư, chỉ khi con người biết chấp nhận sự đa dạng thì những thứ như "cơ thể hoàn hảo", "tiêu chuẩn sắc đẹp" mới thực sự biến mất.

"Cơ thể con người có đủ hình dạng và kích cỡ. Sự đa dạng trong cách thể hiện là một bước quan trọng để thách thức những lý tưởng đã ăn sâu, thường không thể đạt được. Một cách khác là tôn vinh cơ thể chúng ta, không phải vì chúng trông gầy béo thế nào, mà vì chúng cảm thấy thế nào, có đang thực sự khỏe mạnh hay không".

Lê Vy

Ảnh: Glamour, Instagram

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/kim-kardashian-gay-go-post1359284.html