Kim Jong Un yêu cầu quân đội vào 'tư thế chiến đấu tổng lực'

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un vừa yêu cầu quân đội tăng cường sức mạnh tấn công, đồng thời chỉ đạo phóng thêm một quả tên lửa nữa, truyền thông quốc gia Triều Tiên đưa tin.

Động thái trên diễn ra giữa lúc căng thẳng leo thang sau khi các cuộc thử nghiệm cho thấy Triều Tiên dường như đang phát triển một thế thống tên lửa tối ưu mới.

Ông Kim Jong Un giám sát một cuộc tập trận của quân đội Triều Tiên hôm 9/5.

Ông Kim Jong Un giám sát một cuộc tập trận của quân đội Triều Tiên hôm 9/5.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên ra lệnh cho quân đội phải ở trong “tư thế chiến đấu tổng lực”, sau khi Mỹ tịch thu một tàu chở hàng lớn của Triều Tiên, cáo buộc chuyến tàu chở than này vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Căng thẳng gia tăng khi đối thoại giữa ông Kim và người đứng đầu Nhà trắng Donald Trump đang mắc kẹt sau hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2. Thỏa thuận đã không đạt được khi Nhà trắng yêu cầu Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân, còn Triều Tiên yêu cầu được gỡ lệnh trừng phạt.

“Ông Kim nhấn mạnh việc cần phải tăng cường hơn nữa khả năng thực hiện các tác vụ chiến đấu của các đơn vị phòng thủ ở tiền tuyến và mặt trận phía Tây, và giữ vững một tư thế chiến đấu tổng lực để đối đầu với bất kì tình huống nguy cấp nào”, hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Ông Kim Jong Un khẳng định “hòa bình và an ninh tuyệt đối của đất nước chỉ có thể được đảm bảo bởi một lực lượng quân đội mạnh mẽ, có khả năng bảo vệ chủ quyền quốc gia”. KCNA cho biết thêm, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã “giao phó một loạt nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường hơn nữa khả năng tấn công”.

Sau hai cuộc thử nghiệm tên lửa của Triều Tiên hôm 9/5 và 4/5, Tổng thống Donald Trump phát biểu trước báo giới: “Tôi biết Triều Tiên muốn thương lượng, họ đang bàn bạc về việc thương lượng. Nhưng tôi không nghĩ họ đã sẵn sàng để thương lượng.”

“Chúng là những tên lửa nhỏ hơn, tên lửa tầm ngắn”, ông Trump nói. “Không ai hài lòng với việc này cả, nhưng chúng tôi sẽ theo dõi kĩ càng và chờ xem sao”.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 9/5 cho rằng, các cuộc thử nghiệm có lẽ là phản ứng sau cuộc đàm phán không thành với ông Trump tại Hà Nội vào hồi tháng 2 vừa qua. Nhưng ông cũng nghĩ rằng Triều Tiên vẫn còn nuôi hi vọng về việc tiếp tục đàm phán.

Các cuộc thử nghiệm của Triều Tiên nhanh chóng được đáp trả bằng việc Mỹ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III bay qua Thái Bình Dương, và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm - Trident II.

Đặc phát viên của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun.

Các cuộc thử nghiệm cũng diễn ra trùng với chuyến viếng thăm của đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun đến Hàn Quốc. Ông đã gặp người đồng cấp của mình và dự định có lịch làm việc người đứng đầu Nhà Xanh và các quan chức của Bộ Thống nhất Hàn Quốc.

Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha hôm nay (10/5), ông Biegun cho biết “cánh cửa vẫn đang được mở đối với Triều Tiên nếu họ muốn trở lại bàn đàm phán”, và rằng việc Hàn Quốc và Mỹ tiếp tục liên lạc và hợp tác là rất quan trọng.

Anh Thư

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/kim-jong-un-yeu-cau-quan-doi-vao-tu-the-chien-dau-tong-luc-my-van-mo-cua-dam-phan-530561.html