Kim Jong Un, TT Moon đạt được thỏa thuận sau hội đàm lần 2

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có cuộc hội đàm thứ hai trong chuyến thăm của ông Moon tại Bình Nhưỡng, nhằm phá vỡ bế tắc về phi hạt nhân hóa.

Cuộc hội đàm diễn ra tại nhà khách quốc gia Paekhwawon ở Bình Nhưỡng hôm 19/9, theo Yonhap. Đây là nơi ông Moon và phái đoàn Hàn Quốc lưu trú trong chuyến thăm 3 ngày tại thủ đô Triều Tiên.

Ông Moon Jae In và ông Kim Jong Un bắt đầu vòng đàm phán thứ hai tại nhà khách Paekhwawon sáng 19/9. Ảnh: Korea Times.

Ông Moon Jae In và ông Kim Jong Un bắt đầu vòng đàm phán thứ hai tại nhà khách Paekhwawon sáng 19/9. Ảnh: Korea Times.

"Trách nhiệm lớn lao với 80 triệu dân"

Ông Moon nhấn mạnh trách nhiệm lớn lao của ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên đối với mỗi đất nước cũng như toàn thế giới.

"Tôi cảm nhận được gánh nặng lớn mà chúng tôi phải gánh vác với trách nhiệm nặng nề. Tôi mong đây sẽ là hội nghị mang đến nhiều kết quả, làm quà tặng 80 triệu người dân của đất nước nhân dịp Chuseok", tổng thống Hàn Quốc nói, đề cập đến Tết Trung thu đầu tuần sau.

Yonhap cho biết hai nhà lãnh đạo đã ký vào một thỏa thuận trước khi kết thúc cuộc hội đàm.

Trong buổi lễ, hai bên cũng ký kết một thỏa thuận mới về quân sự được phần đông cho là nhằm tiếp tục giảm thiểu căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên. Nội dung thỏa thuận này, được ký bởi lãnh đạo quốc phòng hai bên, hiện cũng chưa rõ.

Hai nhà lãnh đạo Hàn, Triều ký thỏa thuận hôm 19/9. Ảnh chụp màn hình/KBS/AP.

Thỏa thuận mới về quân sự

Tại họp báo, nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho biết ông sẽ thăm Seoul "trong tương lai gần" và đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Triều Tiên đến thủ đô Hàn Quốc kể từ khi bán đảo bị chia cắt.

"Tôi hứa với Tổng thống Moon Jae In rằng tôi sẽ đến thăm Seoul trong tương lai gần", ông Kim nói.

Tổng thống Moon cho hay Triều Tiên sẽ đóng cửa "vĩnh viễn" bãi thử nghiệm tên lửa Tongchang-ri. Việc này sẽ được tiến hành trước sự chứng kiến của các chuyên gia từ những nước liên quan.

Ông Moon cũng khẳng định một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân "không còn xa nữa" và cho biết hai bên đã nhất trí về những bước đi cụ thể để phi hạt nhân hóa. Ông cũng cho biết hai bên đồng ý "loại bỏ mọi nguồn gây xung đột" trên bán đảo, theo Yonhap.

Liên quan đến các dự án hợp tác liên Triều, tổng thống Hàn cho biết hai miền đã đồng ý bắt đầu việc tái kết nối đường sắt, đường bộ xuyên biên giới trước năm nay. Ngoài ra, các dự án ở khu công nghiệp Kaesong, núi Kumgang thuộc Triều Tiên sẽ được khôi phục khi các điều kiện được đáp ứng.

Ông Moon và ông Kim hội đàm hôm 18/9. Ảnh: AP.

Tổng thống Moon cùng phu nhân và các quan chức dự kiến tham dự bữa ăn tối chia tay tại nhà hàng hải sản Taedonggang ở Bình Nhưỡng, nơi nổi tiếng với cả người địa phương lẫn du khách nước ngoài, theo Yonhap.

Ông Yoon, thư ký của ông Moon, cho hay tổng thống Hàn sẽ ăn tối tại Phòng Mùa xuân của nhà hàng trên và những người dân Triều Tiên vẫn tự nhiên dùng bữa ở các bàn khác trong phòng.

Nhà hàng Taedonggang có kiến trúc hình con thuyền lạ mắt, được xây dựng bên bờ sông Taedong chạy qua Bình Nhưỡng. Nhà hàng bắt đầu hoạt động từ ngày 30/7 và được xem là nơi số 1 ở thủ đô Triều Tiên cho các buổi tụ tập gia đình, hội nhóm.

Hy vọng khôi phục đàm phán Mỹ - Triều

Việc ra tuyên bố chung về kết quả hội nghị là dấu hiệu cho thấy đột phá trong nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Trước thềm chuyến đi đầu tiên đến Bình Nhưỡng, Tổng thống Moon nói mục tiêu số 1 của ông là phá vỡ thế bế tắc trong đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên.

Trước hội nghị, hai bên đã tổ chức nhiều cuộc đàm phán trong một loạt vấn đề, như thử nghiệm rút lính canh gác biên giới, tiến hành dự án chung nhằm khai quật hài cốt người chết trong Chiến tranh Triều Tiên tại khu vực phi quân sự, giải giáp vũ khí tại Khu vực An ninh Chung ở làng Bàn Môn Điếm.

Đến nay, đàm phán Mỹ - Triều vẫn chưa cho ra kết quả cụ thể nào sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự thất vọng với Bình Nhưỡng, viện dẫn việc mà ông gọi là không có tiến triển trong quá trình phi hạt nhân hóa của Triều Tiên. Chuyến thăm Bình Nhưỡng đã được lên kế hoạch của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vào cuối tháng 7 cũng bị hủy.

Ông Moon đã kêu gọi hai bên có những nỗ lực thực tâm để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa, nhấn mạnh sự cần thiết của việc thỏa hiệp.

"Chuyến thăm Triều Tiên của tôi sẽ có ý nghĩa lớn lao nếu có thể giúp khôi phục đối thoại Mỹ - Triều", Yonhap dẫn lời tổng thống Hàn nói với các quan chức trước thềm chuyến đi.

Ông Moon sẽ tham dự tiệc chia tay vào cuối ngày 19/9 và dự kiến lên đường về nước sáng sớm 20/9. Tuy nhiên, Nhà Xanh cho hay lịch trình quay về có thể bị trì hoãn để ông tham dự một sự kiện hữu nghị cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên, và một lần nữa điều này phụ thuộc vào kết quả hội đàm.

AP cho biết tại nhà khách Paekhwawon sáng 19/9, hai nhà lãnh đạo đi cùng phu nhân của họ và các quan chức hàng đầu, bao gồm cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Chung Eui Yong và em gái ông Kim, Kim Yo Jong.

Đây là hội nghị thượng đỉnh thứ ba giữa ông Kim và ông Moon. Trước đó, hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau tại làng biên giới Bàn Môn Điếm vào ngày 27/4 và 26/5.

Hàng nghìn người Bình Nhưỡng vẫy cờ hoa chào đón TT Hàn Tổng thống Moon Jae In và nhà lãnh đạo Kim Jong Un cùng đi chung một xe từ sân bay về trung tâm Bình Nhưỡng hôm 18/9, trong chuyến thăm đầu tiên của ông Moon tại thủ đô Triều Tiên.

Đông Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/kim-jong-un-tt-moon-dat-duoc-thoa-thuan-sau-hoi-dam-lan-2-post878025.html