Kim Jong-un thực sự nổi cơn thịnh nộ với Mỹ vì chuyện này

Triều Tiên ngày càng nổi giận với Mỹ vì các cuộc đàm phán bế tắc và căng thẳng giữa 2 nước đang gia tăng, CNN dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết.

Triều Tiên được cho là ngày càng tức giận với Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước vẫn nhấn mạnh với các phóng viên rằng, Washington "rất hài lòng với những gì đang diễn ra với Triều Tiên. Chúng tôi nghĩ mọi việc đang diễn ra tốt đẹp".

Tuy nhiên, các nguồn tin ngoại giao gần gũi với các cuộc đàm phán Mỹ-Triều lại vẽ ra một bức tranh rất khác so với những gì mà ông chủ Nhà Trắng mô tả, theo CNN.

Đặc biệt là không lâu sau khi ông Trump chia sẻ về mối quan hệ "tốt đẹp" với Triều Tiên thì thông tin cuộc họp giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo với một trợ lý chủ chốt của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào hôm 8.11 đã bị hủy bỏ.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha thông báo với các nhà lập pháp ở Seoul rằng, người Triều Tiên đã yêu cầu Mỹ hủy bỏ cuộc họp vì lý do không sắp xếp được lịch trình làm việc.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Mỹ tiết lộ với CNN rằng phái đoàn Triều Tiên đã gọi để hoãn cuộc họp nhưng không đưa ra một lời giải thích rõ ràng. Một nguồn tin quen thuộc với các cuộc đàm phán Mỹ-Triều Tiên và chính quyền Bình Nhưỡng cho biết, Triều Tiên hủy họp vì cho rằng, các cuộc đàn phán sẽ không đi tới đâu.

Theo CNN, các quan chức quân sự Mỹ, các nhà ngoại giao cũng như những nguồn tin thân thuộc với các cuộc đàm phán Mỹ-Triều Tiên tiết lộ, Washington và Bình Nhưỡng đang lún sâu vào cuộc tranh luận về việc bên nào sẽ nhượng bộ trước.

Và Bình Nhưỡng "đang thực sự tức giận" vì Mỹ từ chối giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt đồng thời xung đột giữa cá nhân các nhà đàm phán của 2 bên đang khiến tiền trình chậm lại.

"Rõ ràng, hai bên vẫn còn rất xa cách", Bruce Klingner, một thành viên cao cấp của Trung tâm phân tích Mỹ Heritage Foundation nhận định.

Một nguồn tin khác nhấn mạnh rằng, quan điểm của Triều Tiên là Mỹ "phải nhượng bộ điều gì đó trước khi chúng tôi nhượng bộ điều tiếp theo". Quan điểm này đã được phản ánh rõ trong một bài viết được đăng tải bởi hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA hôm 2.11. Bài viết nhấn mạnh: "Chúng tôi đã cung cấp mọi thứ có thể cho Mỹ, đó là những điều khó có thể đáp ứng, điều còn lại phải làm là sự đáp lễ tương ứng của Mỹ".

Trong khi đó, các mối đe dọa của Bình Nhưỡng vào cuối tuần để khởi động lại chương trình hạt nhân của nó cũng làm tăng căng thẳng, các nguồn tin nhấn mạnh.

Ngoài ra, mâu thuẫn cá nhân giữa các nhà đàm phán của 2 bên cũng là một vấn đề. Phía Mỹ tỏ ra khó chịu với vị tướng Triều Tiên đang dẫn đầu phái đoàn đàm phán nước này, ông Kim Yong Chol. Mỹ cho rằng, ông Kim là "cứng nhắc và cổ hủ" đồng thời muốn làm việc với người khác.

Minh Nhật (theo CNN)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/kim-jong-un-thuc-su-noi-con-thinh-no-voi-my-vi-chuyen-nay-929477.html