Kim Jong Un thay Bộ trưởng An ninh Quốc gia vì lo sợ điều gì?

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trích dẫn một bài viết của nhật báo Asahi Shimbun của Nhật Bản ngày 25.11 đưa tin Triều Tiên đã chỉ định ông Jong Kyong-Thaek, Ủy viên Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, làm tân Bộ trưởng An ninh Quốc gia.

Ông Choe Ryong-hae là quan chức thân cận của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Nhật báo trên dẫn lời nhiều nguồn thạo tin về Triều Tiên còn nhận định rằng việc ông Jong được bổ nhiệm vị trí Bộ trưởng An ninh Quốc gia phù hợp với cách ứng xử của nhà lãnh đạo Kim Jong-un là tìm cách ngăn cản các phụ tá hay tổ chức nắm giữ quá nhiều quyền lực.

Người tiền nhiệm của ông Jong là ông Kim Won-hong, bị cách chức hồi đầu năm nay. Tờ Tokyo Shimbun, Nhật Bản đưa tin ông Kim Won-hong đã bị đưa tới một nông trại ở Bình Nhưỡng.

Đầu tuần này, đại diện của Cơ quan Tình báo quốc gia Triều Tiên cũng thông báo với các nghị sỹ rằng Triều Tiên đang thực hiện cuộc thanh tra Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên và người đứng đầu cơ quan này là ông Hwang Pyong-so cùng cấp phó là ông Kim Won-hong đã bị kỷ luật vì những hành vi “không trong sạch”.

Choe Ryong-hae, phó chủ tịch của Ủy ban Trung ương Đảng, đã từng dẫn đầu cuộc thanh tra này.

Duy Anh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/diem-nong/kim-jong-un-thay-bo-truong-an-ninh-quoc-gia-vi-lo-so-dieu-gi-825623.html